Tin tức

Trung Quốc: Phi hành đoàn Thần Châu-12 hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

(VOVTV) - Hai trong số ba nhà du hành vũ trụ của Trung Quốc đang làm việc trên mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm không gian, ngày 4/7, đã thực hiện thành công chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
04/07/2021 17:18

Đây là lần thứ hai các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ bước ra ngoài không gian trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, sau 13 năm kể từ chuyến bay của tàu Thần Châu-7 vào năm 2008.

Hai nhà du hành vũ trụ Lưu Bá Minh (Liu Boming) và Thang Hồng Ba (Tang Hongbo) đã lần lượt bước ra khỏi khoang lõi Thiên Hòa trong bộ đồ vũ trụ thế hệ mới mang tên “Phi Thiên” vào lúc 8h11 và 11h02 sáng 4/7 giờ địa phương, để tiến hành một loạt các nhiệm vụ theo kế hoạch, bao gồm cả việc thử nghiệm cánh tay robot.

Theo thông cáo báo chí của Cơ quan đưa người vào vũ trụ Trung Quốc (CMSA), cả hai đã lắp đặt thiết bị cố định chân trên cánh tay robot và trạm làm việc bên ngoài khoang. Thời gian tới, với sự hỗ trợ của cánh tay robot, họ sẽ phối hợp với nhau để thực hiện các hoạt động lắp ráp các thiết bị bên ngoài trạm vũ trụ.

Phi hành gia Lưu Bá Minh bước ra ngoài không gian. Ảnh CCTV.jpg

Phi hành gia Lưu Bá Minh bước ra ngoài không gian. Ảnh: CCTV

Vào lúc 14h57 (giờ địa phương), cả hai phi hành gia đã quay trở lại khoang lõi an toàn sau gần 7h làm việc ngoài không gian.

Trong khi đó, Nhiếp Hải Thắng, phi hành gia còn lại đóng vai trò chỉ huy sứ mệnh tàu Thần Châu-12 đã vận hành hệ thống cánh tay robot thông minh từ bên trong để giúp các thành viên phi hành đoàn thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian và các nhiệm vụ khác.

Ông Vương Diệm Lỗi (Wang Yanlei), Trưởng Phòng Tuyển chọn và Đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc cho biết, thông qua hoạt động ngoài không gian đầu tiên của phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc, năng lực làm việc ngoài không gian và khả năng ứng phó khẩn cấp của các phi hành gia sẽ được kiểm nghiệm một cách hiệu quả, đặc biệt là khi làm việc ngoài khoảng thời gian dài. Sự phối hợp giữa người và thiết bị sẽ mang lại những kinh nghiệm quý báu cho các tốp phi hành gia tiếp theo khi duy trì trạm vũ trụ.

Theo thông tin từ Học viện Công nghệ Không gian Trung Quốc (CAST), hệ thống cánh tay robot trên trạm vũ trụ của nước này hiện là hệ thống cơ học thông minh trong không gian phức tạp nhất, có kích thước lớn nhất, với độ điều khiển chính xác cao nhất trong số các sản phẩm vũ trụ tương tự.

Chiều dài khi mở ra của cánh tay robot là 10,2m và tải trọng tối đa là 25 tấn, có khả năng di chuyển các mô-đun phòng thí nghiệm không gian của trạm vũ trụ trong tương lai, được mệnh danh là “Đại lực sĩ” trong sứ mệnh trạm vũ trụ của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, trong sứ mệnh của tàu Thần Châu-12, các phi hành gia sẽ thực hiện hai lần việc bước ra ngoài vũ trụ và làm việc ngoài không gian.

Ý kiến của bạn