Tin tức

Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa biến thể Omicron

(VOVTV) - Hai nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc đã được chấp thuận để thử nghiệm lâm sàng các ứng cử viên vaccine đặc hiệu ngừa Omicron tại Trung Quốc, trong khi các thành phố như Thượng Hải và Bắc Kinh đang căng mình chống lại biến thể tàng hình và dễ lây lan này.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
28/04/2022 07:21

Sinopharm và SINOVAC – hai nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc trong các tuyên bố ngày 26/4 cho biết, các ứng cử viên vaccine bất hoạt dành riêng cho Omicron của họ đã được cơ quan chức năng quốc gia phê duyệt để đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc đại lục. Trước đó gần nửa tháng, hai công ty này cũng cho biết vaccine ngừa Omicron của họ đã được phép thử nghiệm lâm sàng tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trong đó, Sinopharm sẽ tiến hành nghiên cứu lâm sàng đối với những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine nhằm đánh giá tính an toàn và khả năng sản sinh miễn dịch của ứng cử viên đặc hiệu Omicron này.

Ngoài ra, theo ông Trương Vân Đào, nhà khoa học trưởng của công ty con Sinopharm là Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc, công ty này đang phát triển các loại vaccine dành riêng cho Omicron với công nghệ mRNA và công nghệ véc-tơ tái tổ hợp.

Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa biến thể Omicron - Ảnh 2.

Một điểm xét nghiệm tại quận Triều Dương, Bắc Kinh ngày 27/4. Ảnh: PV / VOV Bắc Kinh

Trong khi đó, nhằm đối phó với Omicron, các thành phố quan trọng của Trung Quốc gồm Thượng Hải và Bắc Kinh tiếp tục tiến hành các cuộc xét nghiệm hàng loạt, trong đó Thượng Hải đang dần nới lỏng các hạn chế.

Trong cuộc họp báo ngày 27/4, giới chức y tế Thượng Hải cho biết, số ca Covid-19 trong cộng đồng tại đây đang giảm, nhưng “tình hình phòng chống dịch vẫn còn gay gắt phức tạp”.

Gần đây, đặc biệt là khi dịch bùng phát mạnh tại Thượng Hải, Trung Quốc đã đặt mục tiêu chuyển từ “Không Covid” sang “Không Covid trong cộng đồng”. Theo định nghĩa của Trung Quốc, “Không Covid trong cộng đồng” có nghĩa là không có ca mắc mới xuất hiện bên ngoài khu cách ly. Đây được đánh giá là bước ngoặt cho phép thành phố lớn nhất Trung Quốc giảm bớt các biện pháp phong tỏa và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Số ca dương tính mới ngày 26/4 của Thượng Hải đã giảm 20%, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp, với 13.562 trường hợp. Tuy nhiên thành phố này vẫn báo cáo thêm 48 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 228 người. Hầu hết các ca tử vong là những người cao tuổi có bệnh nền nghiêm trọng. Thượng Hải hiện chiếm hơn 95% các ca bệnh của Trung Quốc và chính quyền thành phố đang chuyển trọng tâm sang việc kiểm soát rủi ro tại các điểm cách ly nhằm ngăn chặn virus lan ra cộng đồng.

Ông Triệu Đan Đan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết, với những khu vực cơ bản đạt được “Không Covid-19 trong cộng đồng”, một số lượng hạn chế người dân sẽ được “hoạt động hạn chế” trong những “khu vực hạn chế”, những nơi khác tiếp tục thực hiện “quản lý tĩnh toàn khu vực”.

Ông khẳng định, thành phố đang nỗ lực thúc đẩy thực hiện “9 hành động” nhằm quét sạch ca bệnh trong cộng đồng và xét nghiệm hàng loạt là một trong số đó: “Từ ngày 27/4 đến 30/4, sẽ kết hợp tiến hành xét nghiệm “axit nucleic + kháng nguyên”, nhằm triển khai công tác sàng lọc chia khu, đồng thời dựa trên kết quả xét nghiệm, điều chỉnh chia lại ba khu vực kiểm soát, quản lý và phòng ngừa”.

Cùng ngày, Bắc Kinh bắt đầu đợt xét nghiệm thứ hai ở quận lớn nhất Triều Dương, trong một chiến dịch nhanh chóng nhằm sàng lọc gần 20 triệu cư dân đến cuối tuần. Tính đến chiều 27/4, số ca dương tính tại Bắc Kinh mới chỉ báo cáo 138 trường hợp liên quan đến 8 quận, nhưng giới chức y tế địa phương vẫn quyết định làm xét nghiệm hàng loạt cho gần 90% dân số, điều chưa từng có từ khi dịch bùng phát.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh không muốn lặp lại vết xe đổ của Thượng Hải - nơi đã chờ khoảng một tháng và xuất hiện hàng nghìn ca dương tính mới tiến hành lấy mẫu toàn thành phố vào đầu tháng 4.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn