Tin tức

Trung Quốc phê duyệt thêm 6 tổ máy điện hạt nhân

(VOVTV) - Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm qua (31/7), Trung Quốc đã phê duyệt xây dựng thêm 6 tổ máy điện hạt nhân ở các tỉnh Sơn Đông, Phúc Kiến và Liêu Ninh.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
01/08/2023 15:07

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Cường. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đã quyết định phê duyệt 3 dự án điện hạt nhân, gồm Thạch Đảo Loan (Shidaowan) Sơn Đông, Ninh Đức (Ningde) Phúc Kiến và Từ Đại Bảo (Xudabao) Liêu Ninh.

Cụ thể, theo trang The Paper, các dự án được phê duyệt lần này gồm tổ máy số 1 và 2 của dự án mở rộng Nhà máy điện hạt nhân Thạch Đảo Loan Sơn Đông giai đoạn I, tổ máy số 5 và 6 của Dự án điện hạt nhân Ninh Đức Phúc Kiến và tổ máy số 1 và 2 của Dự án điện hạt nhân Từ Đại Bảo Liêu Ninh. Ước tính tổng vốn đầu tư của các tổ máy này là gần 120 tỷ nhân dân tệ (hơn 16,7 tỷ USD).

Trung Quốc phê duyệt thêm 6 tổ máy điện hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Đức ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Chinanews

6 tổ máy vừa được phê duyệt thuộc 3 tập đoàn điện hạt nhân lớn của Trung Quốc và tất cả đều áp dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba có quyền sở hữu trí tuệ độc lập của nước này.

Trung Quốc đại lục hiện có 77 tổ máy điện hạt nhân đang vận hành và đang xây dựng, đứng thứ hai thế giới. Với các ưu điểm như không phát thải carbon, sản lượng ổn định và có khả năng điều chỉnh khi nhu cầu sử dụng đạt đỉnh, điện hạt nhân là một trong những giải pháp chính để Trung Quốc đạt được mục tiêu đạt đỉnh và trung hòa carbon, đặc biệt là đối với các tỉnh ven biển có nền kinh tế lớn. Trong năm 2022, tổng cộng 10 tổ máy điện hạt nhân mới đã được nước này phê duyệt, nhiều nhất kể từ năm 2009.

Theo “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) về phát triển kinh tế xã hội và đề cương mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035”, đến năm 2025, công suất lắp đặt vận hành điện hạt nhân của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 70 triệu kilowatt, công suất đang xây dựng gần 40 triệu kilowatt.

Trong khi đó, theo sách xanh “Báo cáo Phát triển Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (2023)” của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc phát hành hồi cuối tháng 4, ước tính trước năm 2030, công suất lắp đặt điện hạt nhân đang vận hành của nước này sẽ đứng số 1 thế giới, giúp Trung Quốc chiếm vị trí quan trọng hơn trong cơ cấu ngành điện hạt nhân toàn cầu. Đến năm 2035, sản lượng điện hạt nhân của nước này sẽ chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện, gấp đôi so với năm 2022.

Ý kiến của bạn