Tin tức

Trung Quốc phát triển tàu vũ trụ thế hệ mới chở được 7 người

(VOVTV) - Ngày 17/4, Quan chức Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, nước này sẽ phát triển tên lửa đẩy và tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới với các khoang quay trở về có thể tái sử dụng.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
19/04/2022 12:11

Ông Hách Thuần (Hao Chun), Giám đốc Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay, chương trình vũ trụ có người lái của nước này sẽ chuyển sang giai đoạn ứng dụng và phát triển kéo dài hơn 10 năm.

Kế hoạch ban đầu trong giai đoạn này là phóng 2 tàu vũ trụ có người lái và 2 tàu chở hàng mỗi năm. Các phi hành gia sẽ ở trên quỹ đạo thời gian dài, thực hiện các thí nghiệm khoa học và công nghệ, cũng như chăm sóc và duy trì trạm vũ trụ.

Trung Quốc phát triển tàu vũ trụ thế hệ mới chở được 7 người - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Để nâng cao hơn nữa năng lực toàn diện và trình độ công nghệ của chương trình, tên lửa đẩy và tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới sẽ được Trung Quốc nghiên cứu và phát triển, trong đó khoang trở về của các con tàu này đều có thể tái sử dụng. Tính năng của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới cũng được cải thiện đáng kể với việc có thể chở được 7 phi hành gia.

Cũng theo quan chức này, việc phát triển mô đun mở rộng của trạm vũ trụ đang được xem xét để “hỗ trợ hơn nữa các thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo và tạo điều kiện tốt hơn cho công việc và cuộc sống của các phi hành gia”.

Ông Hách Thuần còn cho biết, trong năm 2023, Trung Quốc sẽ phóng kính thiên văn quan sát không gian quy mô lớn đầu tiên để thực hiện việc quan sát không gian trên diện rộng.

Bên cạnh đó, để hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay, nước này sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ bay, trong đó tàu chở hàng Thiên Châu-4 sẽ phóng vào tháng 5, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-14 sẽ phóng vào tháng 6 với phi hành đoàn gồm 3 phi hành gia và ở trên quỹ đạo 6 tháng.

Khoang thí nghiệm Vấn Thiên sẽ phóng vào tháng 7 và khoang thí nghiệm Mông Thiên sẽ phóng vào tháng 10/2022. Sau khi kết cấu cơ bản hình chữ “T” của trạm vũ trụ hình thành, tàu chở hàng Thiên Châu-5 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15 cũng sẽ được phóng lên với 3 phi hành gia làm việc trong 6 tháng.

Ý kiến của bạn