Tin tức

Trung Quốc phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam sớm nhất gần 10 năm

(VOVTV) - Sáng 12/5, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn mùa cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ ở khu vực miền Nam nước này, trong đó các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây có mưa rất to.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
12/05/2022 11:00

Vào lúc 6h sáng 12/5 giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lớn màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp, chỉ sau báo động đỏ, sau khi phát đi mức cảnh báo tương tự vào 18h chiều 11/5. Đây là cảnh báo màu cam đầu tiên về mưa lớn trong năm nay và cũng là cảnh báo màu cam sớm nhất trong gần 10 năm qua ở Trung Quốc.

Cũng vào lúc 18h ngày 11/5, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu cam.

Trung Quốc phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam sớm nhất gần 10 năm - Ảnh 2.

Mực nước dâng cao ở Ly Giang, Quế Lâm, Quảng Tây. Ảnh: Chinanews

Trong khi đó, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và thủ phủ Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sáng 12/5 đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, tức mức cao nhất.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 12/5, trên địa bàn thành phố sẽ liên tục xảy ra mưa lớn, do vậy Thâm Quyến đã quyết định sẽ đóng cửa các trường mầm non, tiểu học và trung học trên địa bàn trong hai ngày 12 và 13/5. Hiện toàn thành phố đã “bước vào tình trạng khẩn cấp phòng ngừa mưa lớn”.

Trước đó, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cũng đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học nghỉ học. Nhiều tuyến xe buýt và tàu điện ngầm phải dừng hoạt động. Hàng loạt chuyến tàu bị hủy.

Theo dự báo của Trung Quốc, từ 8h ngày 12/5 đến 8h ngày 13/5, sẽ có mưa to đến rất to ở hầu hết các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, phía Nam tỉnh Giang Tây và Chiết Giang, phía Tây Nam tỉnh Quý Châu, phía Đông và Tây tỉnh Vân Nam, phía Tây lưu vực Tứ Xuyên. Trong đó, một số khu vực ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến có lượng mưa rất lớn lên đến 100-180 mm, có nơi 250-280 mm.

Được biết, đợt mưa lớn lần này ở khu vực miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ ngày 9/5. Đến nay đã khiến mực nước lũ trên 18 con sông vượt mức báo động. Ngày 11/5, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp IV lên cấp III, đồng thời cử hai đoàn công tác đến Quảng Đông và Quảng Tây để chỉ đạo các biện pháp phòng chống mưa lớn và lũ lụt.

Trong khi những cơn mưa liên tiếp khiến nhiều tỉnh thành ở phía Nam ngập lụt, thì nhiều tỉnh thành ở phía Bắc Trung Quốc trở lạnh bất thường trong nhiều năm. Nền nhiệt trung bình giảm từ 4-8℃, một số nơi giảm trên 10℃. Thời tiết lạnh ở phía Bắc Trung Quốc dự báo sẽ diễn ra đến hết tuần.

Ý kiến của bạn