Tin tức

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan

(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
10/06/2022 09:48

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” và 3 thông cáo chung Trung – Mỹ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, lợi ích an ninh của Trung Quốc, quan hệ Trung – Mỹ cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.

Trung Quốc: Phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí nói trên cho Đài Loan cũng như ngừng quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho rằng, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Việc Mỹ bán vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Đài Loan là động thái gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định của eo biển này, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng ngay kế hoạch bán vũ khí và quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Hành động của Mỹ có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra phản ứng trên khi có thông tin cho rằng, Mỹ đã chấp thuận bán 120 triệu USD phụ tùng thay thế cho tàu hải quân và hỗ trợ kỹ thuật liên quan cho Đài Loan.

Ý kiến của bạn