Tin tức

Trung Quốc nói gì khi lần đầu tiên đưa các công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy

(VOVTV) - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua (16/2) vừa đưa hai công ty quân sự của Mỹ vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng hình thức trừng phạt này.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
17/02/2023 17:31

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc dưới dạng hỏi đáp, khi trả lời câu hỏi liệu việc bộ này tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Mỹ vào thời điểm hiện nay có liên quan đến sự cố khinh khí cầu hay không, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, thời gian qua, Tập đoàn Lockheed Martin và Công ty Tên lửa và Quốc phòng Raytheon (Raytheon Missiles & Defense, một công ty con của Tập đoàn Raytheon) đã bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc nhiều lần bán vũ khí cho Đài Loan, làm tổn hại nghiêm trọng an ninh, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Theo người phát ngôn, động thái trừng phạt của Trung Quốc là hành động thực thi pháp luật thông thường.

Liên quan đến cân nhắc của phía Trung Quốc khi lần đầu tiên sử dụng Danh sách thực thể không đáng tin cậy áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty Mỹ, người phát ngôn cho biết, vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, do vậy nước này “quyết không dung thứ bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài”.

Người phát ngôn tái khẳng định, những năm gần đây, hai công ty Mỹ đã nhiều lần bán tên lửa, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tấn công khác cho Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và các quy định trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Do vậy, Trung Quốc truy cứu trách nhiệm bất hợp pháp của các thực thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng trấn an các nhà đầu tư nước ngoài rằng phạm vi áp dụng của “Quy định về Danh sách thực thể không đáng tin cậy” chịu sự hạn chế nghiêm ngặt và chỉ nhằm vào một số rất ít công ty nước ngoài vi phạm, nước này cam kết sẽ không tùy ý mở rộng phạm vi trừng phạt.

Được biết, Trung Quốc lần đầu tiết lộ thiết lập cơ chế Danh sách thực thể không đáng tin cậy hồi cuối tháng 5/2019 và chính thức công bố quy định về danh sách này vào tháng 9/2020. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt này với các thực thể nước ngoài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ mới đây đã đưa 6 thực thể của Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc tham gia phát triển công nghệ và thiết bị hàng không vũ trụ, bao gồm cả khí cầu. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với các thực thể Mỹ gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh nước này./.

Ý kiến của bạn