Tin tức

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở nhiều khu vực

(VOVTV) - Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc ngày 29/7 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt lên cấp độ 3 ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Nam.

Tác giả VOVTV/TTXVN
30/07/2023 09:09

Trong khi đó, mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 đối với bão và lũ lụt được duy trì ở Phúc Kiến, Giang Tây và Chiết Giang.

2023-07-29T074844Z_1629390591_RC2RC2ABMKPF_RTRMADP_3_ASIA-WEATHER-DOKSURI-CHINA.JPG

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở nhiều khu vực. Ảnh: Reuters

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, với cấp độ 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất. Cơ quan này cho biết thêm 4 đội cứu trợ nữa sẽ được cử đến Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Tây để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống lũ lụt tại các địa phương này.

Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri, mưa lớn sẽ đổ bộ vào các khu vực như Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh từ tối 29/7 đến ngày 1/8, khiến tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc trở nên rất khó khăn.

Ý kiến của bạn