Tin tức

Trung Quốc, Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

(VOVTV) - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng chỉ trích giới chức Hong Kong (Trung Quốc) buộc tội và xét xử 47 nhân vật đối lập do vi phạm Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Tác giả Bích Thuận, Đinh Tuấn / VOV Bắc Kinh
01/03/2021 19:10

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington lại nổi lên xoay quanh vấn đề Hong Kong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chiều ngày 1/3 vừa hối thúc Mỹ ngừng can thiệp vào Hong Kong và công việc nội bộ của nước này.

Trung Quốc, Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong - Ảnh 1.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đăng dòng tweet chỉ trích và yêu cầu Hong Kong thả ngay 47 nhân vật đối lập bị giới chức đặc khu này buộc tội và đưa ra xét xử sáng cùng ngày.

Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng, việc cảnh sát Hong Kong bắt giữ và khởi tố các nghi phạm liên quan đến tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” trong Luật An ninh Quốc gia là “hành động chấp pháp chính đáng”.

Ông Uông Văn Bân nói: “Chúng tôi kiên định ủng hộ cảnh sát Hong Kong thực hiện chức trách theo pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như an ninh và ổn định của Hong Kong. Chúng tôi hối thúc phía Mỹ tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp trị, dừng can thiệp vào tình hình Hong Kong dưới mọi hình thức, dừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Sáng cùng ngày, Tòa án Tây Cửu Long của Hong Kong đã xét xử 47 nhân vật đối lập, với cáo buộc "Âm mưu lật đổ chính quyền" theo Luật An ninh Quốc gia được ban hành cuối tháng 6 năm ngoái. Những người này bị bắt giữ vào tháng 7/2020 vì tội tổ chức, lên kế hoạch và tham gia một cuộc “tranh cử sơ bộ” do phe đối lập “dân chủ” của đặc khu này tổ chức.

Đây là một phần trong chiến lược nhằm tối đa hóa cơ hội của phe này với mục tiêu giành quyền kiểm soát Cơ quan Lập pháp Hong Kong gồm 70 thành viên trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp diễn ra vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sau đó đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Vấn đề Hong Kong từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh cãi gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington. Mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong. Hai bên từng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức của nhau. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải mới đây tuyên bố, Trung Quốc không có chỗ để nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến Hong Kong, Đài Loan, Tân Cương hay Tây Tạng.

Ý kiến của bạn