Tin tức

Trung Quốc: Mẫu đất lấy từ Mặt Trăng có thể hé lộ nguồn gốc của Trái Đất

(VOVTV) - Mẫu đất do phi thuyền Hằng Nga 5 của Trung Quốc đem về từ Mặt Trăng có giá trị nghiên cứu khoa học rất cao, qua đó có thể tiết lộ nguồn gốc hình thành của Mặt Trăng và truy nguyên nguồn gốc của Trái Đất.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
30/08/2021 15:49

Phó Chủ nhiệm thiết kế giai đoạn 3 của dự án thăm dò Mặt Trăng, kỹ sư Trưởng hệ thống ứng dụng mặt đất Lý Xuân Lai cho biết, đất ở Mặt Trăng khi nhìn bằng mắt thường thì chỉ là một mảng màu đen, tuy nhiên nếu đặt dưới kính hiển vi phóng đại lên 10 lần, chúng ta sẽ thấy một thế giới đầy màu sắc. Đó là hỗn hợp màu vàng, xanh, màu hổ phách và màu trắng của các khoáng chất như nhôm natri silicat.

Không giống đất trên bề mặt Trái Đất, đất ở Mặt Trăng có các hạt tương đối nhỏ, kích thước các mẫu do phi thuyền Hằng Nga 5 thu thập được chỉ khoảng 10 micron. Nghiên cứu phát hiện có nhiều thủy tinh trong các mẫu đất Mặt Trăng, do đó các nhà khoa học nhận định có thể có núi lửa phun trào trên Mặt Trăng. 

Trung Quốc: Mẫu đất lấy từ Mặt Trăng có thể hé lộ nguồn gốc của Trái Đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ông Lý Xuân Lai cho biết: “Có ít nhất hai nguồn tạo nên thủy tinh trên Mặt Trăng. Một là nó trở thành thủy tinh khi tro bụi phun ra khỏi dung nham nóng chảy. Đây được gọi là thủy tinh núi lửa. Sau đó, nó bị một số thiên thể nhỏ va vào, trong quá trình va chạm sinh ra nhiệt độ cao làm cho đá ban đầu hoặc bản thân vật va chạm bị nóng chảy, ngưng tụ lại, được gọi là thủy tinh sau va chạm”.

Thông qua hàm lượng nguyên tố có trong đất Mặt Trăng, có thể cung cấp cơ sở khoa học nghiên cứu sự phát triển và tác động của Mặt Trăng đến Trái Đất trong tương lai. Đồng thời chúng ta có thể tìm hiểu được quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất. Hành tinh có khối lượng càng nhỏ thì tiến hóa càng nhanh, do đó các dữ liệu khoa học cho thấy Mặt Trăng tiến hóa nhanh hơn Trái Đất.

Trước đó, hồi tháng 12/2020, phi thuyền thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã mang về Trái Đất 1.731 gam mẫu đất từ Mặt Trăng. Đây là lần đầu tiên con người thu thập thành công mẫu đất ở Mặt Trăng sau hơn 40 năm. Hiện các mẫu đất này được bảo quản nghiêm ngặt tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc.

Ý kiến của bạn