Tin tức

Trung Quốc lần đầu đưa thành công 22 vệ tinh lên quỹ đạo trong một lần phóng

(VOVTV) - Ngày 27/2, tên lửa đẩy Trường Chinh-8 của Trung Quốc đã được phóng lên từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, thành công đưa 22 vệ tinh vào quỹ đạo định sẵn, con số kỷ lục cho một nhiệm vụ phóng trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
27/02/2022 22:48

 Các vệ tinh trong sứ mệnh phóng này được thiết kế và sản xuất bởi 7 đơn vị, bao gồm vệ tinh viễn thám quang học Thái Cảnh (Taijing) 3-01 và 4-01, vệ tinh thu thập dữ liệu Thiên Khởi (Tianqi)-19 thuộc chùm vệ tinh mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) quỹ đạo thấp...

trung quoc

Ông Phan Ái Hoa, kỹ sư trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, các vệ tinh này bao gồm nhiều thí nghiệm viễn thám trên quỹ đạo, trong đó có chức năng xử lý thông tin tàu thuyền ở Hải Nam và các vùng xung quanh. Việc phóng nhiều vệ tinh trong một lần phóng có thể giảm chi phí, cải thiện đáng kể hiệu quả nghiên cứu và phát triển cũng như hiệu suất phóng, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối với các vụ phóng mật độ cao.

Trường Chinh-8 là tên lửa đẩy tầm trung do Trung Quốc tự phát triển, có thể đảm nhận hơn 80% nhiệm vụ phóng vào quỹ đạo tầm trung và tầm thấp. Đây là vụ phóng tên lửa đẩy thế hệ mới đầu tiên của nước này trong năm nay.

Trước sứ mệnh này, kỷ lục trước đó về số vệ tinh được phóng trong một lần ở Trung Quốc được tên lửa Trường Chinh-6 nắm giữ trong chuyến bay đầu tiên năm 2015 với 20 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo.

Tên lửa Trường Chinh-8 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2020, cũng từ bãi phóng Văn Xương. Được mệnh danh là “SpaceX Falcon 9 phiên bản Trung Quốc” vì có khả năng tái sử dụng, Trường Chinh-8 dự kiến có thể tái sử dụng động cơ lõi 10 lần từ sau năm 2025 và tái sử dụng hoàn toàn từ sau năm 2035./.

Ý kiến của bạn