Tin tức

Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu sản xuất chip "là bước đầu"?

(VOVTV) - Hôm 3/7 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến gali và germani từ ngày 1/8. Đây là các vật liệu chính được sử dụng rộng rãi trong sản xuất chip.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
06/07/2023 07:42

Về quyết định hạn chế xuất khẩu gali và germani, các nguyên liệu thô quan trọng trong chất bán dẫn của chính phủ Trung Quốc, ông Ngụy Kiến Quốc, cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại nước này ngày 5/7 cho biết, đây chỉ là bước khởi đầu trong các biện pháp đáp trả của Trung Quốc.

Trong một phỏng vấn dành riêng cho Nhật báo Trung Quốc (China Daily), ông Ngụy Kiến Quốc, cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại nước này cho biết, việc Bắc Kinh thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến gali và germani là một đòn tấn công mạnh mẽ “được cân nhắc kỹ lưỡng”, “không chỉ có thể khiến một số quốc gia hoảng sợ, mà còn khiến một số quốc gia bị đau”.

Theo cựu quan chức này, “đây mới chỉ là bước khởi đầu trong các biện pháp đáp trả của Trung Quốc. Các phương thức và loại hình trừng phạt của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều.” Nếu các hạn chế về công nghệ cao nhằm vào nước này tiếp tục leo thang, các biện pháp đáp trả cũng sẽ leo thang.

Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu sản xuất chip "là bước đầu"? - Ảnh 1.

Một nhà máy sản xuất chip ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Ông Ngụy Kiến Quốc cũng cảnh báo bất kỳ hành vi nào lợi dụng chủ nghĩa bá quyền hòng thúc đẩy “tách rời đứt chuỗi”, bao gồm cả việc chèn ép các công ty Trung Quốc, “cuối cùng đều sẽ là tự ném đá vào chân mình”.

Hôm 3/7 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến gali và germani từ ngày 1/8. Đây là các vật liệu chính được sử dụng rộng rãi trong sản xuất chip.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất gali thô và germani hàng đầu thế giới, lần lượt chiếm tỷ trọng hơn 90% và 68% sản lượng toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Bắc Kinh và Washington đang gia tăng, quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc là nhằm đáp trả các hạn chế của Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan trong việc xuất khẩu các thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc nhằm hạn chế sự phát triển công nghệ của nước này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 và 5/7 đều khẳng định, việc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô bán dẫn này là thông lệ quốc tế phổ biến và “không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào”. Ông Uông Văn Bân ngày 5/7 bổ sung thêm, các mặt hàng liên quan đến gali và germani có đặc tính sử dụng kép cho mục đích quân sự và dân sự, do vậy cần “đảm bảo chúng được sử dụng vào các mục đích hợp pháp” và áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với một số vật liệu tương tự cũng là cách làm của các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ý kiến của bạn