Tin tức

Trung Quốc không thể tổ chức các chuyến bay thuê bao sơ tán công dân khỏi Ukraine

(VOVTV) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm qua (27/2) cho biết, họ đang cân nhắc các kế hoạch thay thế để sơ tán công dân khỏi đất nước này bên cạnh các chuyến bay thuê bao trong bối cảnh tình hình tiếp tục xấu đi.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
28/02/2022 11:02

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine cho biết, họ không thể tổ chức các chuyến bay thuê bao sơ tán công dân vào lúc này vì không thể đảm bảo an toàn cho những người sơ tán, nguyên nhân là do sự kiểm soát chặt chẽ về không phận cũng như sự nguy hiểm do các cuộc tấn công và bắn phá bằng tên lửa. Tuy nhiên, họ đang xem xét các giải pháp thay thế, nếu các điều kiện an toàn được đáp ứng.

271851560-1127761078066966-326-7335-5210-1645755359.jpg

Trung Quốc xem xét kế hoạch thay thế các chuyến bay thuê bao sơ tán công dân khỏi Ukraine. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, theo tiết lộ trên tờ Thời báo Hoàn cầu, ngoài sơ tán kiều dân, Đại sứ quán Trung Quốc cũng đang phối hợp với sở tại để đưa công dân rời khỏi Ukraine theo các con đường khác. Theo đó, họ đã phối hợp với phía Ukraine hỗ trợ công dân Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh do có nhiều người đã lái xe sang Ba Lan, Slovakia, Hungary và các nước giáp biên giới với Ukraine về phía Tây.

Trước đó, cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Phạm Tiên Vinh (Fan Xianrong) đã phải xuất hiện trong một video để bác bỏ tin đồn về việc ông đã rời khỏi nước này.

Ông cho biết, tình hình ở Ukraine đã trở nên khó khăn hơn khi liên tục xuất hiện tiếng còi, tiếng nổ và tiếng súng. Ông dự đoán còn có nhiều thay đổi khó lường trong những ngày tới và “tình hình có thể sẽ tiếp tục xấu đi”. Ông gọi những trải nghiệm ở Ukraine là “chỉ thấy ở trên phim”.

Ông cũng cảnh báo công dân Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “nhiều rủi ro an ninh” do người dân địa phương có thể có những hành động cực đoan, do đang lo âu và dễ bị kích động trước tình cảnh mà họ gặp phải, đặc biệt nhắc nhở kiều dân tránh xa các nhân viên hoặc cơ sở liên quan đến quân đội.

Trước sự nóng lên của các cuộc giao tranh ở Ukraine, Đại sứ quán Trung Quốc đã phải liên tục ra thông báo về an ninh với những thay đổi nhanh chóng. Cách đây vài ngày, họ còn nhắc nhở công dân dán quốc kỳ lên xe ô tô khi di chuyển, tuy nhiên sau đó lại phải kêu gọi người Trung Quốc không tùy ý để lộ “thân phận” hay trưng ra các dấu hiệu nhận dạng khi ở Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn