Tin tức

Trung Quốc hối thúc Myanmar ngăn chặn bạo lực

(VOVTV) - Trong một phát biểu đưa ra ngày 14/3, Trung Quốc đã hối thúc Myanmar có các biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực sau khi nhiều nhà máy của nước này bị tấn công phóng hỏa.

Tác giả PV / VOV Bắc Kinh
15/03/2021 11:54

Tuyên bố của người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar mô tả tính chất vụ việc là "hết sức tồi tệ" sau khi nhiều nhà máy do Trung Quốc đầu tư bị tấn công phóng hỏa, nhiều nhân viên Trung Quốc bị thương và mắc kẹt trong trong các cuộc đốt phá ở Yangon.

Đại sứ quán Trung Quốc đã hối thúc Myanmar đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ: “Trung Quốc yêu cầu Myanmar thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn mọi hành vi bạo lực, trừng trị thủ phạm theo luật định, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các doanh nghiệp và nhân viên Trung Quốc tại Myanmar”.

Trung Quốc hối thúc Myanmar ngăn chặn bạo lực - Ảnh 1.

Hình ảnh nhà máy Trung Quốc bị phóng hỏa. Nguồn: CCTV

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, chiều tối ngày 14/3, đã có hơn chục nhà máy ở nhiều khu công nghiệp của nước này tại Yangon bị cướp phá, phóng hỏa, trong đó đa phần là các công ty dệt may do Trung Quốc đầu tư hoặc liên doanh với Myanmar.

Trước đó, trong một phát biểu ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục liên lạc tiếp xúc với các bên ở Myanmar và đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại quốc gia này. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho việc tăng cường dàn xếp ngoại giao, thúc đẩy đối thoại hòa giải, nhằm nhanh chóng hạ nhiệt tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc tất cả các bên tại Myanmar bình tĩnh và kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bất đồng trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật thông qua đối thoại và tham vấn, dựa trên các lợi ích căn bản của người dân Myanmar và tiếp tục đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi dân chủ.

Ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các nỗ lực xoa dịu tình hình của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của Myanmar và đồng thuận tham vấn theo phương thức ASEAN.

Ý kiến của bạn