Tin tức

Trung Quốc hạn chế sử dụng người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm tài chính

(VOVTV) - Cơ quan giám sát ngân hàng của Trung Quốc sẽ tăng cường các quy tắc quản lý việc tiếp thị các sản phẩm tài chính, đặc biệt là việc sử dụng những người nổi tiếng để quảng cáo các khoản vay hoặc sản phẩm đầu tư.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
17/03/2022 17:10

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng, nhiều sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản đã ra đời ở Trung Quốc, không ít công ty mời những người nổi tiếng làm đại diện và quảng cáo cho các sản phẩm này, sau đó xảy ra nhiều vấn đề rủi ro.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào cuối ngày 15/3, ông Quách Vũ Bình (Guo Wuping), Cục trưởng Cục Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường cảnh báo rủi ro, đặc biệt là đối với các nhóm cụ thể như thanh niên, đồng thời công bố một cơ chế chuyên biệt để quy phạm các hoạt động quảng bá tiếp thị tài chính, bao gồm cả người nổi tiếng làm đại diện cho các sản phẩm tài chính.

Trung Quốc hạn chế sử dụng người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm tài chính - Ảnh 2.

Ông Quánh Vũ Bình, quan chức CBIRC. Ảnh: Nhật báo Chứng khoán

Ông nhấn mạnh, CBIRC sẽ bổ sung các quy định đối với việc tiếp thị các sản phẩm tài chính, bao gồm cả việc mời các ngôi sao để quảng bá; tập trung vào cách họ nhắm mục tiêu đến khách hàng trẻ, đồng thời đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi sai trái trong việc tiếp thị các sản phẩm tài chính, nhằm “củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và giúp ngành tài chính tiêu dùng Trung Quốc phát triển lành mạnh.”

Theo đó, quy định chặt chẽ hơn của CBIRC dự kiến sẽ tăng cường bảo vệ cho các nhà đầu tư và khách hàng của các công ty tài chính. Các công ty này thường tìm người nổi tiếng để quảng bá các khoản vay hoặc sản phẩm đầu tư có vấn đề của họ, khiến khách hàng bị thiệt hại lớn.

Ông Quách Vũ Bình cho biết, vì nhiều sản phẩm tài chính rất tinh vi và phức tạp, các ngôi sao có thể không hiểu hết rủi ro và chi tiết của các sản phẩm đầu tư mà họ quảng bá. Nhiều nền tảng cho vay bất hợp pháp hoặc các sản phẩm do người nổi tiếng quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận lên đến 10%/năm, nhưng trên thực tế lại không như vậy.

Theo quan chức này, các biện pháp mới sẽ cấm các công ty không đủ điều kiện bán các sản phẩm tài chính quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào như vậy và thuê người nổi tiếng làm đại diện.

Ông nói thêm rằng, CBIRC đã nhận được gần 2,5 triệu yêu cầu từ khách hàng tài chính vào năm ngoái. Cơ quan quản lý đã xử lý 510.000 đơn khiếu nại vào năm 2021, cao hơn 50% so với một năm trước đó, đồng thời giải quyết thành công 114.000 vụ tranh chấp giữa khách hàng và các công ty tài chính, giúp khách hàng đòi lại 24,5 tỷ nhân dân tệ (3,9 tỷ USD).

Ý kiến của bạn