Tin tức

Trung Quốc đưa châm cứu vào phương án điều trị Covid-19 mới

(VOVTV) - Trung Quốc đã đưa châm cứu vào Phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19 phiên bản cập nhật như một liệu pháp để điều trị cho các bệnh nhân nhẹ, thông thường, thậm chí nghiêm trọng.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
18/03/2022 07:12

Trung Quốc vừa công bố phiên bản thứ 9 của Phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19 – phiên bản mới nhất được chuyên gia hàng đầu nước này đánh giá là khoa học nhất tính đến thời điểm hiện nay và có những “điều chỉnh rất chiến lược” trong cuộc chiến chống dịch bệnh của nước này.

Trong phiên bản cập nhật, việc tác động vào các huyệt đạo khác nhau được sử dụng cho từng bệnh nhân khác nhau. Ví dụ, huyệt “Hợp cốc” được dùng để điều trị cho những người có triệu chứng nhẹ nhằm thúc đẩy lưu thông khí huyết và thanh nhiệt. Huyệt “Khổng tối” là một trong những huyệt điều trị cho bệnh nhân thông thường, giúp trị chứng hen suyễn và ho ra máu.

Trung Quốc đưa châm cứu vào phương án điều trị Covid-19 mới - Ảnh 2.

Một bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp châm cứu ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Trương Bá Lễ, Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc và là Hiệu trưởng danh dự Đại học Y học Cổ truyền Thiên Tân, cho rằng việc chính thức đưa châm cứu vào sổ tay Covid-19 bản cập nhật “rất có ý nghĩa” và sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu hiệu cho việc điều trị Covid-19.

Theo ông, bằng cách kích thích các huyệt tứ chi, châm cứu không chỉ kích thích và tăng cường kinh mạch của tạng phủ, phân tán và xua tan mầm bệnh xâm nhập, mà còn nâng cao khả năng tự bảo vệ của tạng phủ và giảm tổn thương cho các cơ quan do độc tố virus gây ra.

Ông Trương cũng cho biết, một số phòng khám tư nhân ở Mỹ đã áp dụng phương pháp châm cứu để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ hoặc thông thường và đã thành công.

Trong khi đó, khi trao đổi với truyền thông trong nước, ông Lưu Bảo Diên, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Châm cứu Thế giới chia sẻ, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch bệnh, châm cứu chỉ được coi là một phương pháp phụ trợ để điều trị cho bệnh nhân. Nhưng kinh nghiệm điều trị cho người bệnh ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh khác đã cho thấy phương pháp này là có hiệu quả.

Ông giải thích, khi bệnh nhẹ, châm cứu có thể loại bỏ bệnh; với tình trạng bệnh thông thường, tức đã ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng của phổi và lá lách, châm cứu được sử dụng để bảo vệ các cơ quan và giảm tổn thương; với bệnh nặng, bệnh nhân đã bị tổn thương, liệu pháp châm cứu hỗ trợ phục hồi chức năng các cơ quan; còn trong giai đoạn phục hồi châm cứu giúp loại bỏ các độc tố còn sót lại và phục hồi sinh lực.

Trung Quốc đã và đang sử dụng y học cổ truyền để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 vì nó cho thấy lợi thế trong việc cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân, giúp giảm số ca bệnh nặng và tử vong.

Ông Trương Bá Lễ nhấn mạnh, nguyên tắc của điều trị trong y học cổ truyền là không nhắm vào bản thân virus, thay vào đó, nó có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch của con người, giúp làm tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch để đánh bại virus.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn