Tin tức

Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024

(VOVTV) - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm qua (29/9) cho biết, sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 (Chang'e-6) hiện đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển theo kế hoạch, dự kiến sẽ phóng vào khoảng năm 2024.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
30/09/2023 19:23

Nhiệm vụ của sứ mệnh Hằng Nga-6 là mang về các mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng. Cho đến nay, tất cả 10 sứ mệnh lấy mẫu Mặt Trăng do con người thực hiện đều tiến hành ở vùng sáng của Mặt Trăng. Theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), vùng tối lâu đời hơn và chứa lưu vực Aitken, một trong ba địa hình chính của Mặt Trăng, có giá trị nghiên cứu khoa học quan trọng.

CNSA cho biết, địa điểm hạ cánh được lựa chọn cho sứ mệnh Hằng Nga-6 là lưu vực Aitken ở cực Nam vùng tối của Mặt Trăng, với mục tiêu khám phá và thu thập các mẫu vật ở các khu vực và độ tuổi khác nhau, nhằm nâng cao hiểu biết của con người về Mặt Trăng.

Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024 - Ảnh 1.

Tàu thăm dò Chang'e-4 hạ cánh trên Mặt trăng năm 2019. Ảnh: Tân Hoa xã

Để đảm bảo liên lạc thông suốt giữa tàu vũ trụ và Trái đất, Trung Quốc đã phát triển vệ tinh liên lạc chuyển tiếp Thước Kiều-2 (Queqiao-2), dự kiến sẽ được phóng vào nửa đầu năm 2024.

CNSA cũng cho biết, để thúc đẩy hợp tác quốc tế, sứ mệnh Hằng Nga-6 sẽ mang theo trọng tải và các dự án vệ tinh của 4 quốc gia, gồm thiết bị thăm dò radon của Pháp, máy dò ion âm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, thiết bị phản xạ tia laser của Italy và vệ tinh CubeSat của Pakistan.

Theo CNSA, Trung Quốc cũng đang tăng tốc phát triển chương trình Trạm nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS), với hy vọng thu hút thêm đối tác quốc tế để mở rộng ranh giới tri thức nhân loại, góp phần sử dụng không gian một cách hòa bình.

Ý kiến của bạn