Tin tức

Trung Quốc: Đập thủy điện vòm lớn nhất thế giới sắp phát điện

(VOVTV) - Sau 4 năm xây dựng, Bạch Hạc Than - đập thủy điện vòm lớn nhất thế giới và là đập thủy điện lớn thứ hai của Trung Quốc chỉ sau đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 7 này.

Tác giả Lương Anh
30/05/2021 07:51

Dự án nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than được xây dựng trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử ở tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, khi hoàn thành sẽ cho công suất lắp đặt lên tới 16 triệu kW, được cho là công trình thủy điện lớn thứ hai thế giới, sau đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc.

Trung Quốc: Đập thủy điện vòm lớn nhất thế giới sắp phát điện  - Ảnh 1.

Đập thủy điện Bạch Hạc Than sắp đi vào hoạt động

Theo phía Trung Quốc, đập Bạch Hạc Than đứng đầu thế giới về sáu chỉ số kỹ thuật, trong đó, là đập vòm có tham số chống địa chấn hàng đầu thế giới và là nhà máy thủy điện đầu tiên trên thế giới xây hoàn toàn bằng bê tông xi măng nhiệt độ thấp đúc liền mạch.

Đây cũng được coi là đập vòm lớn nhất trên thế giới với chiều cao gần 300m. Dung tích hồ chứa 17,9 tỷ m3, hứng nước với diện tích lưu vực vực rộng 430.000km2, tức 91% lưu vực sông Kim Sa.

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than có 16 tổ máy turbine. Công suất phát của mỗi turbine là 1.000 MW. Theo dự kiến, nhà máy thủy điện này sẽ đạt sản lượng điện hơn 60 tỉ kWh/năm, gấp 16 lần so với đập Hoover tại Mỹ. 

Nằm trên vùng thượng nguồn của sông Dương Tử, đập Bạch Hạc Than sẽ cấp điện cho các tòa nhà văn phòng, nhà máy và nhà dân tại tỉnh Giang Tô.

Bất chấp gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật dân dụng, bao gồm địa hình hiểm trở và vị trí xa xôi, đập Bạch Hạc Than chỉ mất bốn năm xây dựng nhờ áp dụng rộng rãi công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, điều phối mọi khâu trong quá trình xây dựng.

Ý kiến của bạn