Tin tức

Trung Quốc cử hơn 20.000 bác sĩ, quân đội đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid

(VOVTV) - Trong một quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đang tấn công Thượng Hải, chính phủ Trung Quốc đã cử hàng chục nghìn bác sĩ và binh sĩ quân đội từ nhiều địa phương đến hỗ trợ siêu đô thị 25 triệu dân này để tiến hành xét nghiệm đại trà trong ngày hôm nay (4/4).

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
04/04/2022 15:58

Trong một phản ứng y tế công cộng hiếm thấy kể từ sau Vũ Hán, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều động hơn 2.000 nhân viên y tế, hậu cần được tuyển chọn từ lục quân, hải quân và các lực lượng hỗ trợ hậu cần liên hợp đến Thượng Hải. Lực lượng này đã đáp máy bay xuống sân bay Hồng Kiều của thành phố vào đêm muộn ngày 3/4.

Trung Quốc cử hơn 20.000 quân đội, bác sĩ đến Thượng Hải hỗ trợ chống Covid - Ảnh 2.

Một nhân viên cộng đồng giúp người dân đăng ký thông tin trước khi xét nghiệm axit nucleic ở Thượng Hải ngày 1/4. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong khi đó, theo một thống kê chưa đầy đủ của truyền thông Trung Quốc, sau ngày 3/4, hơn 20.000 nhân viên y tế và thành viên đội lấy mẫu trên cả nước đã đổ về Thượng Hải, trong đó có những tỉnh, thành cử số lượng lớn như Giang Tô với 7.500 người, Chiết Giang với 7.261 người. Ngoài ra, các địa phương khác như Thiên Tân, Hồ Bắc, Giang Tây cũng cử trên 1.000 nhân viên y tế đến chi viện cho trung tâm tài chính và kinh tế của cả nước này, trong bối cảnh hệ thống y tế của Thượng Hải đang trên đà quá tải.

Ngoài vật tư y tế, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác cũng được gửi đến Thượng Hải để đảm bảo cư dân địa phương duy trì cuộc sống bình thường. Tổng cộng có 10 tỉnh, thành từ khắp Trung Quốc đã đến hỗ trợ Thượng Hải tính đến ngày 3/4. Đây là phản ứng y tế công cộng được đánh giá là lớn nhất của Trung Quốc kể từ đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán vào đầu năm 2020.

Thượng Hải, nơi bắt đầu phong tỏa hai giai đoạn vào thứ Hai tuần trước (28/3), đã phải mở rộng phạm vi để “quản lý khép kín” hầu hết toàn bộ hơn 25 triệu cư dân trên thực tế. Số liệu thống kê sáng 4/4 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, Thượng Hải lại báo cáo 8.581 trường hợp Covid-19 không triệu chứng và 425 ca có triệu chứng tại địa phương trong ngày 3/4, trong tổng số hơn 13.000 trường hợp dương tính trong cộng đồng trên cả nước.

Thượng Hải đã yêu cầu người dân tự xét nghiệm kháng nguyên ngày 3/4 và xét nghiệm axit nucleic toàn thành phố ngày 4/4. Mặc dù số ca bệnh ở thành phố này vẫn ít hơn so với toàn cầu, nhưng nơi đây đang nổi lên như một thử nghiệm cho chiến lược Zero Covid của Trung Quốc.

Ngày 3/4, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, người được chính quyền Trung ương cử đến Thượng Hải, tiếp tục thúc giục thành phố “thực hiện các động thái kiên quyết và nhanh chóng” để kiềm chế đại dịch.

Trong bối cảnh đó, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, giáp với Thượng Hải, vừa tuyên bố phát hiện một bệnh nhân được xác nhận mắc Covid-19 nhiễm đột biến VOC/Omicron biến thể BA.1.1, chưa được xác định trong các chủng đã tìm thấy trước đây trên thế giới, đặt ra mối đe dọa mới đối với tình hình vốn đã nguy hiểm tại đây.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn