Tin tức

Trung Quốc công bố video đụng độ ở biên giới với Ấn Độ khiến binh sĩ tử nạn

Không lâu sau khi thừa nhận có 4 quân nhân tử vong trong xích mích ở biên giới với Ấn Độ tháng 6/2020, Trung Quốc đã công bố video ghi lại vụ việc căng thẳng này.

20/02/2021 14:39

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã trình chiếu đoạn video về cuộc đấu giáp lá cà giữa quân nhân nước này và Ấn Độ ở thung lũng Galwan thuộc biên giới hai quốc gia vào tháng 6 năm trước.

Trung Quốc công bố video đụng độ ở biên giới với Ấn Độ khiến binh sĩ tử nạn - Ảnh 1.

Hình ảnh trong đoạn video do CCTV công bố. Ảnh: Daily Mail

Theo đó, ngày 15/6/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ việc. Thời điểm đó, phía Trung Quốc không công bố thông tin về thương vong sau vụ việc. Đến ngày 19/2/2021, Trung Quốc mới chính thức lên tiếng thừa nhận 4 quân nhân có tên Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran thiệt mạng trong vụ xung đột cách đây hơn nửa năm.

Dưới đây là đoạn video do CCTV công bố (nguồn: Daily Mail)

Căng thẳng tại biên giới hai nước bắt đầu từ tháng 5/2020 ở rặng núi Karakoram. Khi đó binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đều phớt lờ cảnh báo của phía còn lại, dẫn đến ném đá, đấu tay đôi giữa lực lượng hai bên tại phía Bắc hồ Pangong Tso ở vùng Ladakh. Đến tháng 6, căng thẳng leo thang và lan tới thung lũng Depsang và Galwan.

Sau cuộc đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Bắc Kinh cùng New Delhi đã tăng cường hiện diện quân sự ở đường Ranh giới thực tế (LAC).

Đến tháng 9/2020, Trung Quốc cùng Ấn Độ nhất trí không điều thêm binh sĩ tới biên giới chung của hai quốc gia.

Gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khi quyết định rút binh sĩ, xe tăng và nhiều thiết bị quân sự khác khỏi bờ hồ Pangong Tso.

Ý kiến của bạn