Tin tức

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng chống dịch, hướng tới sống chung với Covid-19

(VOVTV) - Trung Quốc hôm nay (7/12) tiếp tục công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý nhất là cho phép những người mắc Covid-19 dạng nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà và loại bỏ phần lớn mã QR y tế vốn là quy định bắt buộc đối với hầu hết các địa điểm công cộng. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với căn bệnh này cho đến nay.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
07/12/2022 18:34

Thông báo do Cơ chế phối hợp phòng chống Covid-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành và được đăng trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia nước này.

Thông báo nêu rõ, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và sự biến thể của virus, cơ quan này quyết định tiếp tục đưa ra những điều chỉnh nhằm “tối ưu hóa hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch”, để công tác kiểm soát Covid-19 trở nên “khoa học và chính xác hơn, đồng thời giải quyết hiệu quả những vấn đề còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch”.

Trong số 10 biện pháp mới công bố có quy định cho phép các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị. Đây là một thay đổi quan trọng trong chiến lược phòng chống Covid-19 ở Trung Quốc, khi trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát toàn bộ cộng đồng đã bị phong tỏa, đôi khi trong nhiều tuần, chỉ sau một trường hợp dương tính.

Nguoi dan Quang Chau tinh Quang Dong mien Nam Trung Quoc xep hang tiem vaccine Covid-19 ngay 6.12.2022.jpeg

Người dân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc xếp hàng tiêm vaccine Covid-19 ngày 6/12/2022. Ảnh: cnsphoto

Cũng theo thông báo mới, việc xét nghiệm axit nucleic đại trà sẽ không thực hiện theo khu vực hành chính, mà phải thu hẹp phạm vi và tần suất. Trừ viện dưỡng lão, nhà phúc lợi, cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc trẻ em, trường trung và tiểu học, các nơi khác không cần chứng nhận xét nghiệm âm tính và không kiểm tra mã QR sức khỏe, kể cả với những người di chuyển giữa các khu vực. Những nơi không thuộc diện nguy cơ cao không được hạn chế đi lại, không được dừng công việc, sản xuất và kinh doanh.

Đây có thể được coi là những dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với Covid-19.

Thông báo mới cũng nghiêm cấm “phong tỏa tạm thời” dưới mọi hình thức và việc phân định các khu vực nguy cơ cao phải thu hẹp lại theo tòa nhà, căn hộ, tầng và hộ gia đình, đồng thời không được tự ý mở rộng ra cả khu dân cư, cộng đồng và đường phố (thị trấn).

Thông báo yêu cầu các nhà thuốc trên cả nước phải duy trì hoạt động bình thường, không được tự ý đóng cửa. Việc mua trực tuyến và ngoại tuyến các loại thuốc không kê đơn như hạ sốt, ho, kháng virus và thuốc cảm sẽ không bị hạn chế. Các ngôi trường không có dịch phải dạy học trực tiếp.

Bên cạnh đó, thông báo mới cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người cao tuổi và tăng cường phân loại quản lý những đối tượng dễ bị tổn thương nhất với Covid-19.

Gần 3 năm qua, Trung Quốc coi Covid-19 là căn bệnh nguy hiểm ngang với dịch hạch và dịch tả, nhưng từ tuần trước các quan chức hàng đầu của chính phủ nước này đã thừa nhận khả năng gây bệnh của Omicron đã suy giảm, trong khi các chuyên gia Trung Quốc cho rằng virus này không nguy hiểm hơn cúm mùa.

10 biện pháp mới này là động thái quan trọng tiếp theo 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch đưa ra hồi tháng 11, cho thấy Trung Quốc đang hướng đến sống chung với Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn