Tin tức

Trung Quốc cấm các nền tảng trực tuyến phát trò chơi trái phép

(VOVTV) - Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý các chương trình phát trực tiếp trên mạng internet, nghiêm cấm các nền tảng trực tuyến phát các trò chơi trái phép và tăng cường quy chuẩn hành vi của người phát trực tuyến trò chơi điện tử.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
15/04/2022 16:53

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc và Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc ngày 15/4 vừa ra thông báo về việc tăng cường quản lý phát trực tiếp trò chơi trên các nền tảng nghe nhìn trực tuyến.

Thông báo nêu rõ, “thời gian gần đây, các vấn đề như tình trạng hỗn loạn phát trực tuyến trên mạng và thanh thiếu niên nghiện game đã gây mối quan ngại rộng rãi trong xã hội, cần có những biện pháp mạnh để điều chỉnh nghiêm ngặt”.

Thông báo nghiêm cấm các nền tảng nghe nhìn trực tuyến phát các trò chơi trái phép. Tất cả các chương trình nghe nhìn trực tuyến như phim truyền hình trực tuyến, chương trình tạp kỹ trực tuyến, quay video phát trực tiếp (live stream), video ngắn không được phép phát trực tiếp các trò chơi trực tuyến khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trung Quốc cấm các nền tảng trực tuyến phát trò chơi trái phép - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Việc quản lý nội dung các trò chơi phát trực tiếp cũng sẽ được tăng cường. Thông báo cho biết, các nền tảng phát trực tuyến, đặc biệt là các nền tảng phát trực tiếp trò chơi, cần kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt nội dung và tuyên truyền tương tác..., tăng cường quản lý các chương trình phát sóng trực tiếp trò chơi trực tuyến, thiết lập và hoàn thiện cơ chế kiểm khán chương trình và giám sát ý kiến, thái độ của công chúng.

Hành vi của người dẫn trực tiếp game online hay streamer trò chơi điện tử cũng phải được điều chỉnh và hướng dẫn. Theo đó, họ phải mang một phong cách lành mạnh, có ý thức tự giác từ bỏ những điều thô tục, thấp kém, tầm thường; tự giác phản đối việc chỉ quan tâm lưu lượng, thẩm mỹ quái đản, tôn thờ thần tượng lệch lạc, sùng bái tiền bạc...; tự giác tẩy chay các hành vi gây hại cho văn minh mạng, đi ngược với đạo đức mạng và có hại cho sự hòa hợp trên môi trường mạng.

Thông báo cũng nghiêm cấm những người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lợi dụng các chương trình phát sóng trực tiếp để lên tiếng hoặc xuất hiện trước công chúng, đồng thời kêu gọi các nền tảng trực tuyến thiết lập và thực hiện cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên.

Ý kiến của bạn