Tin tức

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu

(VOVTV) - Trong khi Bắc Kinh được cho là đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua, thì chính quyền thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp Bắc Kinh, hôm qua (1/8) đã đăng thông tin mong nhận được sự giúp đỡ trước sự thiếu thốn trầm trọng vật tư cứu trợ do ngập nặng sau mưa lũ.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
02/08/2023 15:08

Với việc đưa ra các dữ liệu thống kê trong nhiều năm, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm nay (2/8) đưa tin, lượng mưa lớn nhất của đợt mưa lũ lần này tại Bắc Kinh đã đạt mức cao nhất trong 140 năm qua kể từ khi có các dữ liệu đo đạc.

Theo CCTV, từ 20h ngày 29/7 đến 7h ngày 2/8, Bắc Kinh đã xảy ra hiện tượng mưa lớn cực đoan, với lượng mưa lớn nhất đo được tại hồ chứa Vương Gia Hoa viên ở quận Xương Bình đạt 744,8 mm. Trong khi trước đó lượng mưa lớn nhất đo được tại Bắc Kinh là 609mm vào tháng 7/1891 và số liệu đo đạc sớm nhất được ghi lại tại đây là vào tháng 7/1883.

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu - Ảnh 1.

Nước lũ nhấn nhìn một công viên ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh ngày 31/7. Ảnh Chinanews

Cùng với Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc liền kề cũng phải hứng chịu lượng mưa kỷ lục, gây ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình cảnh khó khăn hiện nay, Sở Công an thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc chiều ngày 1/8 đã phải đăng một nội dung kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài trên Weibo chính thức.

Nội dung bài đăng cho biết, Trác Châu hiện đang cần một lượng lớn thuyền để di dời người dân. Toàn khu vực bị cắt nước, mất điện một phần, vật tư cung cấp tạm thời vẫn đủ, nhưng chưa biết có thể kéo dài được bao lâu. Hiện tại đường cao tốc đã thông..., nhưng phía Tây thành phố bị ngập nặng. Thuyền, nhất là thuyền gỗ và thuyền sắt lớn, thuyền kayak, áo phao và nước tinh khiết đều cần được hỗ trợ.

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu - Ảnh 2.

Một ngôi làng ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh ngày 31/7. Ảnh: Chinanews

Sau đó, cơ quan này đăng tiếp thông tin về việc thiếu thiết bị chiếu sáng cho lực lượng cứu hộ tuyến đầu khi màn đêm buông xuống. Các nội dung về việc Trác Châu cần sự giúp đỡ vì mưa lũ ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trác Châu có hơn 660.000 dân, cách Bắc Kinh vài chục km về phía Tây Nam, phía Bắc giáp quận Phòng Sơn, phía đông giáp quận Đại Hưng của Bắc Kinh. Sáu con sông hội tụ tại đây. Trong khi đó, Phòng Sơn và Đại Hưng là hai trong số những quận chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở Bắc Kinh. Sân ban Đại Hưng lớn nhất thế giới cũng có thời điểm bị ngập vì mưa lớn.

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu - Ảnh 3.

Người dân Trác Châu di dời tránh lũ ngày 1/8. Ảnh: VCG

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu - Ảnh 4.

Nước lũ ở Trác Châu

Số liệu đăng trên tài khoản WeChat chính thức của thành phố cho thấy, tính đến 10 giờ sáng ngày 1/8, mặc dù không ai thiệt mạng, nhưng đã có 146 ngôi làng, gần 134.000 người và khoảng 650ha cây trồng ở đây bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo lời kể của người dân địa phương, có những gia đình nước ngập sâu 2, 3m, người lớn đã 2 ngày không có đồ ăn, trẻ sơ sinh mới 2 tháng không đủ sữa uống. Riêng làng Trác Đồng tại đây, nơi có 690 hộ gia đình với 2260 người, phần lớn vẫn trong tình trạng mắc kẹt trong thôn và mất liên lạc tính đến 7h tối ngày 1/8.

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, các địa phương miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã xảy ra mưa lớn liên tục kể từ 29/7, trong đó thành phố Trác Châu, Hà Bắc có lượng mưa trung bình là 355,1mm, lượng mưa lớn nhất đạt 435,7mm.

Trận mưa lịch sử kéo dài hơn 70 giờ từ 29/7-1/8, được truyền thông Trung Quốc mô tả là có lượng mưa tương đương với 2 năm ở một số địa phương. Cụ thể, lượng mưa tích lũy cao nhất đo được ở Lương Gia Trang, thành phố Hình Đài, Hà Bắc lên tới 1008,1mm, vượt xa lượng mưa tối đa 861 mm do bão Doksuri gây ra cho tỉnh Chiết Giang khi đổ bộ vào đất liền và gấp đôi lượng mưa trung bình cả năm của thành phố này là khoảng 500mm.

Trung Quốc: Bắc Kinh hứng lượng mưa lớn nhất 140 năm, một địa phương ở Hà Bắc kêu cứu - Ảnh 5.

Nước sông vẫn dâng cao ở miền Bắc Trung Quốc ngày 1/8. Ảnh: CCTV

Không chỉ vậy, hai trạm quan trắc ở Bắc Kinh cũng có lượng mưa tích lũy lên đến hơn 700mm, vượt xa đợt mưa lịch sử cướp đi sinh mạng của 79 người vào tháng 7/2012 tại đây là 541mm. Nhà dự báo chính của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc Mã Học Khoản (Ma Xuekuan) gọi đây là hiện tượng thời tiết “cực đoan hiếm có”.

Tính đến nay, mưa lớn nghiêm trọng dai dẳng do tàn dư của bão Doksuri trút xuống thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc gây lũ lụt trên diện rộng, đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gần 600.000 người bị ảnh hưởng và gần 1,4 triệu người phải di dời ở Bắc Kinh và Hà Bắc.

Ý kiến của bạn