Tin tức

Trung Quốc: Bác bỏ cáo buộc cho rằng vaccine ngừa Covid-19 sản xuất tại Trung Quốc gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng

(VOVTV) - Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất trong nước, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
25/07/2022 14:57

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại buổi họp báo về Cơ chế chung phòng chống và kiểm soát của Quốc vụ viện Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 sản xuất trong nước. Việc này phản ánh sự coi trọng đối với công tác phòng chống dịch và tin tưởng vào loại vaccine ngừa Covid-19 sản xuất tại Trung Quốc của các cấp lãnh đạo Trung Quốc.

Trung Quốc: Bác bỏ cáo buộc cho rằng vaccine ngừa Covid-19 sản xuất tại Trung Quốc gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Trung Quốc có 3 loại vaccine ngừa Covid-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và hơn 100 quốc gia chấp thuận sử dụng, đồng thời nhiều quốc gia khác đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc như vaccine duy nhất cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, lãnh đạo hơn 30 nước đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc. Điều này cho thấy vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.

Tính đến nay, 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc đã báo cáo 92,1% số người đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, 89,7% tiêm mũi thứ 2 và 71,7% đã tiêm mũi tăng cường.

Cũng tại buổi họp báo, Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Vương Phúc Sinh đã bác bỏ tin đồn trên mạng cho rằng việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ gây ra bệnh bạch cầu và tiểu đường, tác động xấu đến sự phát triển di truyền của con người, đẩy nhanh quá trình di căn và lây lan của khối u, gây ra phản ứng tăng cường phụ thuộc vào kháng thể.

So với 4 năm trước và sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, số người bệnh tiểu đường và bệnh bạch cầu về cơ bản không có nhiều thay đổi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn