Tin tức

Trực thăng EC-225 đưa bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền chữa trị

(VOVTV) - Lúc 9h15 ngày 24/2, trực thăng mang số hiệu VN-8616 cùng đoàn công tác đã đến đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để chuyển bệnh nhân Nguyễn Hùng về Bệnh viện 175 tiếp tục điều trị.

Tác giả Nguyễn Ninh - Đức Chính / VOV1
24/02/2022 17:08

Trước đó, lúc 19h45 ngày 23/2, bệnh nhân Nguyễn Hùng được đưa vào Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa trong tình trạng sốt, đau tức ngực, khó thở, toàn thân mệt mỏi, huyết áp 190/120 mmHg, mạch 140 nhịp/phút, SpO2 36%.

Quân y của đảo đã thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, chẩn đoán: Bệnh nhân bị suy hô hấp do viêm phổi diện rộng, biến chứng tràn khí màng phổi trái ngày thứ 7. Quân y của đảo đã hồi sức cấp cứu tích cực, bổ sung điện giải, kháng sinh, truyền dịch và cho bệnh nhân thở ô xy hỗ trợ (10 lít/phút).

Các y, bác sĩ Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa cấp cứu bênh nhân Hùng

Trong thời gian ở đảo, các y, bác sĩ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa đã chăm sóc, theo dõi chặt chẽ, sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục và tạm thời ổn định.

Đến 12h10, ngày 24/2, bệnh nhân Hùng được đưa tới Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được đưa ra máy bay để đưa vào đất liền chữa trị

Bệnh nhân Nguyễn Hùng, sinh năm 1973, quê xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân trên tàu cá QNg 96435 TS, do ông Đinh Văn Lực, người cùng địa phương làm chủ. Tàu xuất bến ngày 10/2 khai thác ở ngư trường truyền thống Trường Sa.

Ý kiến của bạn