Thể thao

Tròn 1 năm Maradona về với Chúa, cái chết của ông vẫn là bài toán vô nghiệm

(VOVTV) - Hôm nay 25/11, tròn 1 năm huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Armando Maradona Castro giã từ cuộc sống để trở về với Chúa. Maradona từng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, trước khi sự nghiệp của ông bị hủy hoại bởi chất kích thích và chứng nghiện rượu.

Tác giả PV / VOVTV (biên dịch)
25/11/2021 11:25

Maradona qua đời tại nhà riêng ở Argentina vào ngày 25/11/2020 vù trụy tim, hưởng thọ 60 tuổi. Ở Argentina, Maradona được người hâm mộ tôn sùng là "El Dios" - Chúa trời. Ông là nhân vật chính của ĐTQG Argentina trong hành trình đăng quang World Cup 1986, ghi 2 bàn thắng "để đời" trong cùng một trận đấu với ĐT Anh ở tứ kết, trong đó có một pha lập công gây tranh cãi được ví von với "Bàn tay của Chúa".  

Tròn 1 năm Maradona về với Chúa, cái chết của ông vẫn là bài toán vô nghiệm - Ảnh 1.

Sự ra đi của Maradona mang lại bao nỗi tiếc thương trong lòng NHM. Ảnh: Reuters

Maradona đã tận hưởng mọi vinh quang trong màu áo ĐT Argentina khi giành chức vô địch World Cup trước khi sa lầy, khởi nguồn từ việc bị loại khỏi đội tuyển ở VCK Cúp thế giới 1994 vì doping.

Xuyên suốt nhiều năm sử dụng ma túy, ăn uống vô độ và thói nghiện rượu ngấm sâu vào máu đã cắt ngắn sự nghiệp lẫy lừng và khiến ngoại hình của Maradona thay đổi từ một vận động viên nhỏ bé, người có thể hạ gục đối thủ một cách dễ dàng thành một kẻ nghiện ngập suýt chết vì suy tim do cocaine vào năm 2000.

Nhưng ông đã có màn hồi sinh rực rỡ bằng sự trở lại tuyệt vời vào năm 2008, với tư cách là huấn luyện viên của đội tuyển Argentina, thuyết phục các nhà quản lý rằng với sức hút tuyệt đối, ông có thể truyền cảm hứng để đội nhà giành chiến thắng, mặc dù bản thân thiếu rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện.

Cái chết của Maradona đã bị bao vây bởi tranh cãi, sau khi một hội đồng y tế chính thức được chỉ định để điều tra cái chết của ông kết luận rằng một số thành viên đội ngũ y tế của Maradona đã hành động "không phù hợp, thiếu sót và liều lĩnh" và nói rằng "Cậu bé vàng" đã không được theo dõi đúng cách trước khi qua đời.

Các câu hỏi cũng đang được đặt ra cho các thành viên trong đội ngũ y tế của Maradona, bao gồm bác sĩ riêng, bác sĩ phẫu thuật thần kinh của ông và cả một vài người khác. Nếu bị kết tội, cả 7 người có thể phải chịu từ 8 đến 25 năm tù.

Ý kiến của bạn