Tin tức

Trình HĐND TP.HCM điều chỉnh chủ trương đầu tư với 2 dự án cầu đã 'trùm mền' nhiều năm

(VOVTV) - Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khoá X diễn ra hôm nay (6/7), UBND TP.HCM đã có tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án cầu Tăng Long và cầu Phước Long.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
06/07/2022 16:23

Đây là hai cây cầu bị ngưng thi công trong thời gian dài khiến cho vốn đầu tư bị đội lên đến gần 600 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) khởi công từ tháng 12/2017, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, dài 680m. Theo kế hoạch, cầu Tăng Long hoàn thành trong năm 2019 nhưng mới thi công hơn 30% khối lượng rồi "trùm mền" suốt 3 năm qua, do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 450 tỷ đồng lên 688 tỷ đồng (tăng 238 tỷ đồng).

Trình HĐND TP.HCM điều chỉnh chủ trương đầu tư với 2 dự án cầu đã 'trùm mền' nhiều năm - Ảnh 1.

Cầu Tăng Long - TP Thủ Đức "trùm mền" 3 năm qua. Ảnh M.Q

Trong khi đó, cầu Phước Long trên đường Phạm Hữu Lầu nối Quận 7 với huyện Nhà Bè dài 380m, tổng vốn đầu tư gần 398 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2016 - 2019. Tuy nhiên, đến tháng 2/2020 dự án mới khởi công và thi công xong một số trụ cầu thì tạm ngừng do chưa được bàn giao đủ mặt bằng.

Dự án chậm triển khai nên phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và một số chi phí khác. UBND TP kiến nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ gần 398 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 166 tỷ đồng lên 515 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2016 - 2025, quy mô giảm từ 380m còn 359m.

Ngoài ra, trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cũng đã trình bày tờ trình xin chủ trương đầu tư với 2 dự án cải thiện hệ thống thoát nước và thích ứng biến đổi khí hậu với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện 2 dự án từ năm 2023 - 2028. Sau khi đi vào hoạt động, 2 dự án này sẽ góp phần cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngập nước và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho TP.HCM.

Ý kiến của bạn