Tin tức

Triều Tiên: Tên lửa vừa thử nghiệm bắn trúng chính xác mục tiêu

(VOVTV) - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/1 cho biết, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tại sân bay Sunan, Bình Nhưỡng hướng về vùng biển đông bắc vào ngày 17/1 là loại tên lửa KN-24, được mệnh danh là “Tên lửa chiến thuật lục quân” phiên bản Triều Tiên.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
18/01/2022 14:43

Theo KCNA, cuộc phóng thử nghiệm được tiến hành theo kế hoạch của Học viện Khoa học Quốc phòng và Ủy ban Kinh tế số 2 của Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra có chọn lọc các tên lửa chiến thuật đã sản xuất và xác minh sự chính xác của hệ thống vũ khí. 

Hai tên lửa được phóng đi đã đánh trúng chính xác mục tiêu nằm trên các đảo thuộc phía Đông bán đảo. Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã xác nhận độ chính xác, an toàn và hiệu quả của tên lửa.

Triều Tiên: Tên lửa vừa thử nghiệm bắn trúng chính xác mục tiêu - Ảnh 1.

Tên lửa vừa thử nghiệm bắn trúng chính xác mục tiêu. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên lựa chọn ngẫu nhiên các tên lửa đã được sản xuất để thử nghiệm phóng trên thực địa nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của tên lửa. Điều này cho thấy tên lửa KN-24 đã hoàn thành triển khai thực chiến và số lượng có thể tăng lên trong tương lai.

Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa KN-24 hai lần vào tháng 8/2019 và 1 lần vào tháng 3/2020. Đây là lần thứ tư Triều Tiên phóng tên lửa loại này. Xe chở tên lửa được trang bị hai ống phóng, có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí ẩn nấp sau khi phóng tên lửa.

Theo dự đoán của giới chuyên gia, mục tiêu của tên lửa lần này nằm ở ngoài khơi bờ biển Triều Tiên, cách địa điểm phóng từ 370 đến 400 km, độ cao tối đa thấp hơn  độ đánh chặn tối thiểu của hệ thống phòng thủ tên lửa “THAAD”.

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 17/1 xác nhận, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực sân bay Sunan của Bình Nhưỡng hướng về vùng biển đông bắc, với tầm bắn khoảng 380 km và độ cao khoảng 42 km.

Ý kiến của bạn