Tin tức

Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật - Hàn tăng cường đảm bảo an ninh sau khi bãi bỏ cảnh báo khẩn cấp

(VOVTV) - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Khoảng 6h30 phút sáng nay Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đẩy vũ trụ. Vụ phóng này nằm trong kế hoạch gọi là “phóng vệ tinh nhân tạo” được Triều Tiên công bố trước đó.

Tác giả PV / VOV Tokyo
31/05/2023 09:36

Trong khi đó, Nhật Bản đã phát đi cảnh bảo khẩn cấp vào lúc 6h39 phút khi cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía Okinawa, yêu cầu người dân lánh nạn xuống hầm trú ẩn. Chính phủ và chính quyền Okinawa đã họp khẩn cấp.

Bộ phòng vệ Nhật Bản cho biết hiện tại chưa xác nhận thiệt hại nào và hoạt động thu thập thông tin đang được xúc tiến khẩn trương.Lực lượng cứu hộ cũng đã được huy động tại tỉnh Okinawa.

Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật - Hàn tăng cường đảm bảo an ninh sau khi bãi bỏ cảnh báo khẩn cấp - Ảnh 1.

Ảnh: Yonhapnews

Thủ tướng Kishida Fumio đã yêu cầu việc đảm bảo an toàn cho người dân, theo dõi các hành động tiếp theo của Triều Tiên.

Tuy nhiên, vào lúc 7h04, Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa, nhưng không bay qua khu vực của Nhật Bản và tuyên bố bãi bỏ kêu gọi lánh nạn đối với người dân.

Tại Hàn Quốc cảnh báo cũng được phát đi tại đảo Baengnyeong và Seoul, nhưng sau đó cảnh báo đã được dỡ bỏ sau khi xác nhận không có ảnh hưởng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn-Mỹ hiện đang phân tích thông số kỹ thuật chi tiết như chủng loại và quãng đường bay của tên lửa nói trên.

Ý kiến của bạn