Tin tức

Triều Tiên phóng 4 tên lửa, phô diễn khả năng tấn công hạt nhân đáp trả

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã bước vào một chu kỳ leo thang mới sau khi Mỹ - Hàn nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn và Triều Tiên gia tăng các vụ thử tên lửa.

24/02/2023 16:01

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Triều Tiên vừa xác nhận thử 4 tên lửa hành trình chiến lược, phô diễn khả năng tấn công hạt nhân trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã bước vào một chu kỳ leo thang mới sau khi Mỹ - Hàn nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn và Triều Tiên gia tăng các vụ thử tên lửa, bao gồm cả những tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và lục địa Mỹ.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã phóng 4 “tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2” ra vùng biển phía Đông nước này. Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển sau khi di chuyển 2.000 km trong khoảng thời gian gần 3 giờ. KCNA cho biết thêm, cuộc diễn tập một lần nữa cho thấy rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên, tăng cường năng lực phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch.

Động thái diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15, vốn bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều chưa có bình luận về vụ thử mới nhất của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng thời điểm thông báo một loạt cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có cuộc tập trận mô phỏng một cuộc xung đột hạt nhân với Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un trước đó cảnh báo Triều Tiên sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Mỹ và Hàn Quốc nhằm triển khai thêm các tài sản chiến lược của Mỹ trong khu vực và sẽ có “các biện pháp đối phó tương ứng” với từng mối đe dọa.

Trong phiên họp khẩn cấp về Triều Tiên hôm 21/2, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông - châu Á và Thái Bình Dương Khaled Khiari thừa nhận, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang đi sai hướng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan thực hiện những bước thiết thực để giảm căng thẳng và duy trì các kênh liên lạc mở:

“Tình hình Bán đảo Triều Tiên tiếp tục đi sai hướng. Căng thẳng không ngừng leo thang do chu kỳ hành động - phản ứng tiêu cực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lấy làm tiếc về sự chia rẽ đã ngăn cản cộng đồng quốc tế hành động để giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên, cũng như các mối đe dọa khác đối với hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Bán đảo Triều Tiên phải là một khu vực hợp tác”.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ năm 2019 do những bất đồng về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu để đổi lấy các bước của Triều Tiên nhằm giảm bớt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Các chuyên gia cảnh báo, căng thẳng có thể gia tăng hơn nữa trong những tháng tới khi Triều Tiên tăng cường chương trình hạt nhân của mình như tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un hồi cuối năm ngoái.


Ý kiến của bạn