Tin tức

Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc

(VOVTV) - Lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh liên Triều của Hàn Quốc là quá vội vàng bởi không có gì có thể đảm bảo rằng điều này có thể dẫn đến việc Mỹ dừng các chính sách “thù địch” đối với Triều Tiên.

Tác giả Hồng Nhung / VOV1
24/09/2021 07:43

Đây là phản ứng của thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song, sau tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song nêu rõ, chẳng có thay đổi nào có thể diễn ra nếu các hoàn cảnh chính trị xung quanh Triều Tiên vẫn không thay đổi, chính sách thù địch của Mỹ không được dỡ bỏ.

Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Ri Thae Song, trên thực tế, những tuyên bố kêu gọi chấm dứt chiến tranh đã được đưa ra hàng trăm lần. Việc Mỹ rút tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch với Triều Tiên chính là ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và hòa bình tại đây.

Trước đó, phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 đang diễn ra ở Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in đã một lần nữa đề nghị Triều Tiên, Mỹ và cả Trung Quốc cùng Hàn Quốc tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra một tuần sau khi Triều Tiên thông báo thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới. Mỹ cáo buộc động thái trên của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng hướng tới việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ý kiến của bạn