Tin tức

Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm, trình làng vũ khí mới

Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đưa tin nhiều khả năng Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh trong đêm để trình làng các thiết bị quân sự mới như thường thấy trước đây.

09/09/2021 10:02

Hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc duyệt binh có thể đã diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 9/9, trong khi trang mạng NK News dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ sự kiện này được tổ chức vào nửa đêm để kỷ niệm ngày Quốc khánh 9/9.

Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm, trình làng vũ khí mới - Ảnh 1.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng đã đăng những hình ảnh về cuộc duyệt binh trong đêm

Theo NK News, tối muộn 8/9, đám đông đã tập trung tại quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh. Các tuyến đường đã được phong toả, không có phương tiện qua lại.

Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm, trình làng vũ khí mới - Ảnh 2.

Ảnh: Rodong Sinmun

Nguồn tin cũng cho biết pháo hoa đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô vào lúc nửa đêm 8/9, sau đó lặp lại vào lúc 1 giờ sáng 9/9, cho thấy khả năng cuộc duyệt binh đã diễn ra trong khoảng thời gian này.

Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết: “Có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại Bình Nhưỡng sau thời khắc nửa đêm. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích các dấu hiệu này”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận Chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này. Nhiều khả năng, ông không có bài phát biểu tại buổi lễ. KCNA cũng không đề cập đến các loại vũ khí chiến lược xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm, trình làng vũ khí mới - Ảnh 3.

Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm, trình làng vũ khí mới - Ảnh 4.

Ảnh: Rodong Sinmun

Tuần trước, trang NK News và 38 North – một tổ chức khác chuyên theo dõi các hoạt động ở Triều Tiên – hé lộ thông qua hình ảnh chụp vệ tinh đã phát hiện binh sĩ của quốc gia Đông Á này đang chuẩn bị cho một sự kiện giống như duyệt binh.

Trong cuộc duyệt binh tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giới thiệu các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn chưa từng thấy.

Ý kiến của bạn