Tin tức

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

(VOVTV) - Cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị các loại thuốc điều trị do lo lắng dịch bệnh xâm nhập vào nước này.

Tác giả Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh
12/12/2022 11:17

Hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngày 11/12 cho biết, kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, Triều Tiên hy vọng sẽ mua được các loại thuốc điều trị loại virus này.

Dẫn lời của một thương nhân Trung Quốc, hãng Yonhap cho biết, gạo và dầu ăn là những hàng hóa mà Triều Tiên mua nhiều nhất. Tuy nhiên, gần đây, các đơn thuốc hạ sốt, giảm đau tăng lên. Các đơn thuốc điều trị Covid-19 cũng tăng mạnh.

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Các chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và Triều Tiên có khả năng tiếp tục bị tạm dừng trở lại vì Triều Tiên lo ngại việc nới lỏng công tác phòng chống dịch của Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh nhanh chóng tràn vào lãnh thổ nước này.

Trong bối cảnh trước và sau Tết Nguyên đán số người đi lại tăng, nếu số ca nhiễm tăng mạnh tại Trung Quốc, hoạt động vận chuyển hàng hóa của các chuyến tàu hàng qua biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc có thể sẽ bị tạm dừng trở lại. Cơ quan thương mại của Triều Tiên đã ra chỉ thị yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các loại vật tư cần thiết để đối phó với tình huống xấu nhất.

Các chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và Triều Tiên từ Đan Đông đến Sinuiju đã bị tạm dừng từ tháng 8/2020, bắt đầu khởi động lại từ đầu năm nay. Tuy nhiên, vào tháng 4 các chuyến tàu tiếp tục bị gián đoạn, do thành phố Đan Đông, Trung Quốc bị phong tỏa do dịch bệnh, mãi đến tháng 9 năm nay mới khôi phục hoạt động trở lại.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn