Tin tức

Triệt xóa đường dây lô, đề giao dịch 1 tỷ đồng/ngày ở Đắk Lắk

(VOVTV) - Thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chiều (26/9) cho biết, công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây ghi lô, đề liên tỉnh quy mô lớn, số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
26/09/2021 16:28

Trước đó, vào ngày 17/9, qua quá trình theo dõi nắm bắt địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đồng loạt triệt phá 9 địa điểm ghi lô, đề trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại các tụ điểm, công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 28 điện thoại, 2 xe ô tô con và nhiều phơi lô, đề và sổ sách có liên quan đến hoạt động đánh bạc. Tất cả có 36 đối tượng liên quan được đưa về trụ sở làm việc. Tất cả đều trú thành phố Buôn Ma Thuột. Bước đầu công an xác định, đường dây này do Trần Thị Thắm, 47 tuổi, và Huỳnh Xuân Phong, 59 tuổi, cầm đầu.

Triệt xóa đường dây lô, đề giao dịch 1 tỷ đồng/ngày ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Phong và Hiền tổ chức

Hàng ngày, Phong và Thắm cho các đối tượng trong đường dây đi ghi phơi lô, đề cho các con bạc ở thành phố Buôn Ma Thuột và vùng lân cận chơi. Cuối ngày, Phong chuyển phơi đề cho một người tên Hiền ở tỉnh Bình Định để đánh bạc. Kết quả thắng, thu căn cứ theo kết quả xổ số giải miền Nam và Bắc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Phong và các đối tượng không gặp trực tiếp, chỉ thông qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội để đánh bạc. Khi có kết quả thắng, thua các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố, cửa nhiều lớp, có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Trần Thị Út Hiền, 31 tuổi, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, di lý về tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác điều tra. Hiền khai nhận, có quen biết Phong và cả hai kết hợp tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề cho các con bạc chơi. Phong và Hiền chỉ giao dịch qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội; tiền thắng thua chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Qua sàng lọc, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự 15 người để tiếp tục điều tra, xử lý về "hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc".

Ý kiến của bạn