Tin tức

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

(VOVTV) - Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá, bắt giữ hàng chục giang hồ trong đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
15/06/2021 07:03

Theo đó, ngày 13/6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã chỉ đạo 19 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt bao vây các tụ điểm, bắt giữ đối tượng Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú tại TP.Thủ Đức) cùng hơn 20 người khác trong đường dây này.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nghi can cầm đầu đường dây cá độ "khủng" Bùi Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: A.X

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Bùi Tuấn Anh thừa nhận là người cầm đầu đã điều hành băng nhóm này tổ chức cá độ bóng đá từ giữa năm 2019 đến nay. Thời điểm giải vô địch châu Âu (Euro) diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh, nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đã ăn thua hơn 1.500 tỷ trong hơn hai năm hoạt động. Khám xét nơi ở của băng nhóm này, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vũ khí như: súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: A.X

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 3 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Cơ quan điều tra xác định, Trần Thế Vinh (SN 1987, quê Đồng Nai) là người trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn trong các giao dịch cá cược.

Ý kiến của bạn