Tin tức

Trên 2.500 người ký đơn ủng hộ trao quyền công dân Ukraine cho ông Boris Johnson

Một bản kiến nghị trao quyền công dân Ukraine cho Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp mãn nhiệm đã thu được trên 2.500 chữ ký vài giờ sau khi được đưa lên trang web kiến nghị của Ukraine.

27/07/2022 10:56

Theo hãng tin Reuters ngày 27/7, mặc dù tỷ lệ ủng hộ không cao ở Anh và buộc phải tuyên bố từ chức, nhưng ông Johnson vẫn là một nhân vật được sùng bái ở Ukraine vì đã lên tiếng ủng hộ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Hình ảnh ông Johnson xuất hiện trên tranh ảnh, bích họa và thậm chí cả bánh kem ở Kiev. Một số người Ukraine trìu mến gọi là ông Johnson là Johnsoniuk. Những người ký đơn thậm chí còn bày tỏ ủng hộ ông Boris Johnson làm thủ tướng của Ukraine. Tuy nhiên, bản kiến nghị thừa nhận rằng bổ nhiệm ông Johnson là không tuân thủ hiến pháp Ukraine.

Trên 2.500 người ký đơn ủng hộ trao quyền công dân Ukraine cho ông Boris Johnson - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh (trái) và Tổng thống Ukraine tại Kiev. Ảnh: CNN

Bản kiến nghị được gửi tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 26/7, trong đó liệt kê những điểm mạnh của ông Johnson là được toàn thế giới ủng hộ, có quan điểm rõ ràng với cuộc xung đột ở Ukraine và khôn ngoan trong các lĩnh vực chính trị, tài chính, pháp lý.

Vài giờ sau khi bản kiến nghị được đưa ra, ông Johnson đã trao tặng Tổng thống Zelensky Giải thưởng Lãnh đạo Winston Churchill vì “lòng dũng cảm, phản kháng và phẩm giá đáng kinh ngạc” khi đối mặt với cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky đã không đề cập đến bản kiến nghị mới nói trên khi nhận giải thưởng, nhưng ông sẽ có nghĩa vụ trả lời chính thức nếu bản kiến nghị nhận được 25.000 chữ ký.

Trước đó, ngày 17/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến thủ đô Kiev của Ukraine lần thứ hai để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngày 9/4, Thủ tướng Johnson đã tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Zelensky.

Ý kiến của bạn