Đời sống

Trẻ tổn thương thận cấp tăng, chuyên gia Indonesia kêu gọi phụ huynh 'ứng phó nhanh'

(VOVTV) - Trong bối cảnh số trẻ tổn thương thận cấp có chiều hướng gia tăng tại Indonesia, các chuyên gia y tế nước này kêu gọi phụ huynh cần hành động nhanh khi phát hiện triệu chứng bệnh ở trẻ.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakarta
17/10/2022 17:16

Theo thống kê của Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI), đến nay đã xác định 152 trường hợp trẻ bị tổn thương thận cấp tại ít nhất 14 tỉnh thành của Indonesia. Các ca mắc bệnh tập trung nhiều nhất ở Thủ đô Jakarta, trong đó đã có hơn 20 trẻ em tử vong từ đầu năm đến nay. 

Trẻ tổn thương thận cấp tăng, chuyên gia Indonesia kêu gọi phụ huynh 'ứng phó nhanh' - Ảnh 1.

Bà Brian Sri Prahastuti – chuyên gia Văn phòng Tổng thống Indonesia (KSP) - khuyến cáo các bậc phụ huynh cần hành động nhanh khi thấy trẻ có các triệu chứng tổn thương thận như ho, sổ mũi, tiêu chảy, nôn, nước tiểu giảm… Theo đó, cha mẹ không nên tự chẩn bệnh mà phải lập tức liên hệ tham vấn bác sỹ ở cơ sở y tế gần nhất. Bộ Y tế Indonesia hiện đã ban hành hướng dẫn chấn đoán lâm làng để các cơ sở y tế tham khảo.

Theo bà Brian, chính phủ Indonesia đề nghị người dân bình tĩnh, không hoảng sợ trong khi Bộ Y tế Indonesia phối hợp với Hiệp hội IDAI và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguyên nhân gây bệnh ở trẻ. Các thông tin ban đầu cho thấy trẻ suy thận cấp có thể do nhiễm độc.

Tại Gambia, cơ quan chức năng cũng đang điều tra vụ việc gần 70 trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp sau khi uống một số loại siro ho hạ sốt được sản xuất tại Ấn Độ. Cơ quan Kiểm soát thực phẩm và dược phẩm quốc gia Indonesia (BPOM) khẳng định các loại siro này không được đăng ký lưu hành ở Indonesia.

Để bảo vệ người dùng, BPOM đã ra quy định cấm sử dụng các thành phần diethylene glycol và ethylene glycol trong mọi sản phẩm siro ho cho trẻ em và người lớn, bởi nghi ngờ các thành phần này có thể tạo ra độc tố./.

Ý kiến của bạn