(VOVTV) - Số trẻ mắc COVID-19 tại TP.HCM liên tục tăng 3 tuần qua, đặc biệt ở học sinh tiểu học - nhóm chưa tiêm vaccine. Hiện ngành y tế và các ngành chức năng liên quan đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tiêm chủng cho trẻ em độ tuổi này ngay sau khi được cung ứng vaccine như chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, dựa trên sự đồng thuận của các bậc phụ huynh.
10/03/2022 15:50
(VOVTV) - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM cho biết, gần đây bệnh viện tiếp nhận nhận liên tiếp các ca trẻ em mắc COVID-19 bị bỏng nặng liên quan đến bất cẩn khi xông lá thuốc.
03/03/2022 14:38
(VOVTV) - Ngày 2/3, nhiều bang của Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra chung về nguy cơ mạng chia sẻ video TikTok gây ra những tác hại tiềm ẩn với người dùng trẻ tuổi, lứa tuổi đang rất ưa chuộng sử dụng mạng xã hội này.
(VOVTV) - Thời điểm này, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có khoảng hơn 100 bệnh nhi mắc Covid-19. Số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến từ trước đến nay, cao điểm là hơn 20 trẻ/ngày.
Vaccine được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer, mỗi liều 0,2ml chứa 10mcg vaccine mRNA Covid-19; liều ở người lớn là 0,3ml chứa 30mcg vaccine mRNA Covid-19.
(VOVTV) - Kết quả một nghiên cứu công bố mới đây tại Đức cho thấy lượng hạt khí dung mang virus SARS-CoV-2 mà trẻ em tạo ra khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện thấp hơn nhiều so với người lớn, qua đó có thể làm giảm khả năng lây truyền virus.
Dù kết quả test nhanh của bé âm tính với SARS-CoV-2, các bác sĩ vẫn phát hiện em từng là F0 trước đó. Hiện bé mắc hội chứng hậu Covid-19 nguy kịch.
(VOVTV) - Ngày 23/2, chính quyền Australia vừa quyết định, từ ngày mai bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.
Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3/2022 và giao cho các đơn vị chuẩn bị phương án tốt nhất đảm bảo an toàn khi trẻ trở lại trường.
Theo các chuyên gia y tế, khi mắc COVID-19, trẻ cũng có thể có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng. Vì vậy, cha mẹ cần theo dõi sát trạng thái của trẻ nếu trẻ mắc bệnh.
Bộ LĐTBXH cho biết, trong năm 2022, phải thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước… Tinh thần chung là tự thanh kiểm tra cơ sở, Thanh tra Bộ sẽ kiểm tra lại và trình Chính phủ, xây dựng một Nghị quyết về trẻ em.
Khái niệm trường học an toàn không phải là “zero covid” mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó, tổ chức được truy vết nhanh, khoanh vùng nhanh khi phát hiện F0 trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn.
Bộ Y tế đang cập nhật phác đồ điều trị cho học sinh nhiễm COVID-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương xuống đến địa phương.
Theo chuyên gia y tế, trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone nên ít gặp các phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.
(VOVTV) - Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Alexander Gorelov, thuộc Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, chủng COVID-19 mới Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ 2-5 tuổi.
(VOVTV) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ tháng 2-7/2022, trẻ em sẽ đến trường dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc.
(VOVTV) - Từ 10/1, Australia bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng là trẻ em từ 5-11 tuổi, với mục tiêu được đặt ra là tăng cường tỷ lệ bao phủ vaccine đối với tất cả người dân, đồng thời ngăn ngừa trẻ em mắc bệnh và lây nhiễm cho những người khác trong gia đình.
(VOVTV) - Dữ liệu từ chính phủ Mỹ ngày 7/1 cho thấy số ca mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong mấy tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đây là nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ.
(VOVTV) - Số trẻ em phải nhập viện chữa trị Covid-19 đang tăng vọt tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đã lan rộng trên khắp cả nước.
(VOVTV) - Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Trong đó, hành vi hành vi tổ chức, ép buộc trẻ em đi ăn xin; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn bị phạt tới 15 triệu đồng.
(VOVTV) - Trong ngày đầu tiên bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em tuổi từ 15 đến 18, Ấn Độ đã đạt được cột mốc với hơn 4 triệu liều được tiêm cho nhóm đối tượng này.
(VOVTV) - Cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA), Tiến sĩ Scott Gottlieb, cho biết biến thể Omicron có vẻ là một "dạng nhẹ hơn" của bệnh COVID-19, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho trẻ em.
(VOVTV) - Số trẻ em phải nhập viện do Covid-19 ở New York đã tăng gần 400% trong tháng 12 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ.
Theo các chuyên gia, áp lực học hành, đặc biệt là những vấn đề tâm lý phát sinh trong mùa dịch có thể khiến trẻ em gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, nếu không được phát hiện sớm và hỗ trợ giải quyết kịp thời có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, thậm chí là hành vi tự tử ở trẻ.