Tin tức

Trẻ em Mỹ phải nhập viện chữa trị Covid-19 hiện ở mức kỷ lục

(VOVTV) - Số trẻ em phải nhập viện chữa trị Covid-19 đang tăng vọt tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đã lan rộng trên khắp cả nước.

Tác giả PV / VOV Washington
06/01/2022 09:17

Theo phân tích của NBC News, ít nhất 9 bang đã báo cáo số ca nhập viện nhi khoa liên quan đến Covid-19 cao kỷ lục, gồm Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Missouri, Ohio và Pennsylvania, cũng như thủ đô Washington, D.C.

Trẻ em Mỹ phải nhập viện chữa trị Covid-19 hiện ở mức kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Một số trẻ em được phát hiện dương tính với Covid-19 qua xét nghiệm định kỳ, nhưng rất nhiều trẻ em đã phải nhập viện đặc biệt vì các biến chứng từ Covid-19.

Phát biểu với báo giới, Tiến sĩ Mark Kline, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng New Orleans, bang Louisiana cho biết, có vẻ như mọi người đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này đối với trẻ em.

Tiến sĩ Mark Kline cho biết thêm, bệnh viện của ông đã dành hai năm để bác bỏ những tuyên truyền không đúng liên quan đến Covid-19 và trẻ em. Nhiều người cho rằng Covid-19 “vô hại” đối với trẻ em nhưng thực tế không phải vậy.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn