Tin tức

Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung: WTO ra phán quyết

(VOVTV) - Ngày 16/8, Ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho rằng việc Trung Quốc áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả các mức thuế của Washington đối với thép và nhôm nhập khẩu là vi phạm các quy định thương mại quốc tế.

17/08/2023 16:13

Ủy ban trên nêu rõ "biện pháp áp thuế bổ sung" của Trung Quốc không phù hợp với các điều khoản trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), đồng thời khuyến nghị Trung Quốc xử lý tranh chấp theo hướng đáp ứng các quy định của WTO. 

Sau khi phán quyết trên được công bố, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ bộ này đã lưu ý phán quyết và đang nghiên cứu báo cáo của WTO, theo đó sẽ có động thái tiếp theo phù hợp với các quy định của WTO.

Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức trên nhấn mạnh nguyên nhân chính của vấn đề là các động thái đơn phương và bảo hộ của Mỹ, khẳng định các biện pháp đáp trả của Trung Quốc được thực hiện theo đúng luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nước này.

Trong khi đó, văn phòng của Đại diện thương mại Mỹ hoan nghênh quyết định của WTO, cho rằng Trung Quốc đã đáp trả bằng các biện pháp thuế quan không phù hợp.

wto-1603719037195.jpg

WTO ra phán quyết về việc Trung Quốc áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ

Trung Quốc có thể kháng nghị phán quyết trên, song động thái này có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi pháp lý khác vì Cơ quan phúc thẩm giải quyết tranh chấp của WTO đã ngừng hoạt động do trở ngại từ Mỹ. Từ năm 2017, Mỹ đã ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán mới trong Cơ quan phúc thẩm của WTO, dẫn đến việc cơ quan này ngừng hoạt động từ tháng 11/2019.

Năm 2018, Mỹ áp thuế thép và nhôm nhập khẩu vào nước này ở mức 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, căn cứ Mục 232 trong Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ. Điều khoản này cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu nếu xét thấy hoạt động nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia. Đáp lại, Trung Quốc đã áp thuế bổ sung từ 15% đến 25% đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ tổng trị giá 3 tỷ USD. Một ủy ban WTO đã được thành lập nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tháng 12/2022, WTO đã ra phán quyết cho rằng các biện pháp của Mỹ vi phạm quy định của tổ chức này. Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ không tuân thủ phán quyết khi từ chối dỡ bỏ các biện pháp đánh thuế bất hợp pháp này. Bắc Kinh yêu cầu Washington ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp đánh thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, đồng thời phối hợp với các thành viên khác trong WTO duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật định.

Ý kiến của bạn