Tin tức

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội

Đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang được lập rào chắn để chặt hạ, di dời hơn 400 cây xanh, chuẩn bị xén dải phân cách giữa nhằm mở rộng lòng đường.

08/01/2022 07:23
Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trong tháng 1/2021, Sở GTVT Hà Nội sẽ đánh chuyển, chặt hạ cây xanh ở dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, đêm 7/1 các đơn vị thi công đã lập rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm và người hướng dẫn, phân luồng giao thông dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Sáng, Chỉ huy trưởng hạng mục di chuyển cây xanh cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm di chuyển hơn 400 cây xanh trên dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt, trong đó sẽ chặt hạ 119 cây và dịch chuyển 299 cây. Ngoài ra, hơn 8.000m cây mảng và cỏ cũng sẽ bị dịch chuyển.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 4.

Công tác dịch chuyển cây xanh sẽ được thực hiện cả ngày lẫn đêm để đảm bảo đúng tiến độ.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng chất lượng kỹ thuật giao thông (Ban duy tu công trình giao thông Hà Nội) cho biết: "Dự kiến sau 5 ngày chặt hạ, di dời cây xanh, chúng tôi sẽ thực hiện rào chắn để thi công xén dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt. Trước mắt sẽ thi công đoạn đường Nguyễn Văn Huyên đến Phùng Chí Kiên trước vì nút giao này luôn là điểm nóng về ùn tắc vào giờ cao điểm."

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 6.

Theo ông Hải, sau khi thi công xén dải phân cách, đơn vị vẫn sẽ dùng toàn bộ hệ thống cây xanh cũ mà không cần phải mua mới.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 7.

Những cây gốc to sẽ được công nhân cắt gọn ngay sau khi chặt hạ.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 8.

Những phần lá bị bỏ đi sẽ được xử lý ngay tại khu vực thi công.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một số cây xanh cũng được đào gốc để chuẩn bị di chuyển đem đi nuôi.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 10.

Công nhân sử dụng vải lưới để bọc thân cây tránh trầy vỏ trong quá trình di chuyển.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 11.

Những gốc cây được cẩu lên xe để di chuyển tới nơi ở mới tại vườn ươm.

Trắng đêm di dời, chặt hạ 400 cây xanh, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội - Ảnh 12.

Đường Hoàng Quốc Việt có chiều dài gần 3.000m, rộng 25m, là một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. Dải phân cách giữa tuyến đường Hoàng Quốc Việt sẽ được thu hẹp từ 8 - 11,5m xuống còn 4,4m để mở rộng mặt đường. Sau khi thu hẹp dải phân cách, mặt đường xe chạy được mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Dự án xén dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt sẽ hoàn thiện trong 90 ngày với tổng mức đầu tư 25,6 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn