Thể thao

Trận đầu tiên V.League 2021 trở lại sau dịch COVID-19 đón hơn 2.000 khán giả

SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trận đấu đầu tiên của V.League 2021 sau thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Cuộc đọ sức tại Hòa Xuân được phép đón hơn 2.000 khán giả vào sân.

09/03/2021 15:02

Sáng 9/3, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định cho phép BTC trận đấu giữa SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón số lượng khán giả hạn chế vào sân. Cụ thể, thành viên hai đội bóng, thành viên làm nhiệm vụ, 300 Hội CĐV SHB Đà Nẵng và phát hành 2.000 vé cho NHM.

Đối với trận đấu hạn chế khán giả, VPF quy định, tất cả người dự khán đều phải đeo khẩu trang, ngoại trừ trọng tài, cầu thủ khi khởi động; hạn chế sử dụng trẻ em dắt tay ở nghi thức trước trận. Việc phân bổ vé CLB khách sẽ được thỏa thuận giữa hai CLB song không nên giảm tỷ lệ CLB khách thấp hơn mức 8% tổng số vé. Khoảng cách giữa các khán giả sẽ được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế là tối thiểu 1m,…

Trận đầu tiên V.League 2021 trở lại sau dịch COVID-19 đón hơn 2.000 khán giả - Ảnh 1.

Sân Hòa Xuân được phép đón hơn 2.000 khán giả vào sân

Theo tìm hiểu, tất cả 5 BTC sân chủ nhà ở đấu bù vòng 3 sẽ báo cáo về hình thức tổ chức trận đấu về VPF trong ngày hôm nay (9/3). Có ba hình thức được tổ chức: đấu kín không khán giả, hạn chế khán giả và trận đấu bình thường. Tùy thuộc vào quyết định của chính quyền địa phương để tổ chức trận đấu theo hình thức cho phù hợp.

Cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân diễn ra sớm nhất trong 5 cặp đấu. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 13/3. Hiện tại, đội chủ sân Hòa Xuân đang có 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên trong khi đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức toàn thua.

Bốn cặp đấu còn lại là Hải Phòng vs Hà Nội; HAGL vs Bình Định; Than Quảng Ninh vs TP HCM và Viettel vs Bình Dương.

Ý kiến của bạn