Mặt trăng mini 2022 NX 1 có thể đâm xuống Trái đất trong khoảng thời gian từ 2075 đến 2122.
12/01/2023 16:43
(VOVTV) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh cách Trái Đất 100 năm ánh sáng nằm trong vùng có thể ở được.
16/08/2022 15:54
(VOVTV) - Nước có thể được đưa tới Trái Đất nhờ các tiểu hành tinh từ rìa Hệ Mặt Trời. Đây là nhận định của các nhà khoa học sau khi phân tích các mẫu vật hiếm có được thu thập trong sứ mệnh không gian của Nhật Bản kéo dài suốt 6 năm.
(VOVTV) - Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh gần Trái Đất và tiến hành thử nghiệm công nghệ sớm nhất vào năm 2025, đồng thời dự kiến hoàn thành dự án thăm dò các tiểu hành tinh trong 10 đến 15 năm tới.
(VOVTV) - Văn phòng Công trình Hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 đã hoàn thành các nhiệm vụ và sẽ quay trở lại Trái đất.
(VOVTV) - Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Tel Aviv (TAU), Israel, công bố ngày 5/4, trong hơn 7 thập kỷ qua, nhiều loài chim ở nước này đã thay đổi hình dạng cơ thể để thích nghi với tình trạng ấm lên toàn cầu.
Hôm nay (30/3), phi hành gia người Mỹ cùng 2 phi hành gia người Nga sẽ rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở về Trái Đất.
(VOVTV) - Mẫu đất do phi thuyền Hằng Nga 5 của Trung Quốc đem về từ Mặt Trăng có giá trị nghiên cứu khoa học rất cao, qua đó có thể tiết lộ nguồn gốc hình thành của Mặt Trăng và truy nguyên nguồn gốc của Trái Đất.
Các nhà khoa học vừa thông báo khả năng tiểu hành tinh Bennu tấn công Trái đất trong thế kỷ tới.
Những tiến bộ công nghệ giúp chúng ta khám phá được nhiều hơn về Hệ Mặt trời và Dải Ngân hà. Càng hiểu hơn về vũ trụ, chúng ta càng muốn biết liệu có sự sống tương tự như Trái Đất có tồn tại ngoài kia hay không?
Tổ chức National Geographic Society vừa chính thức công nhận đại dương thứ 5 mang tên "Nam Đại Dương" (Southern Ocean).
Các nhà thiên văn học dường như đã phát hiện ra hố đen gần Trái Đất nhất mang tên "Unicorn" nằm cách chúng ta 1.500 năm ánh sáng.
Pháp bắt đầu tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trên không gian vũ trụ - mang bí danh “AsterX” - để kiểm chứng năng lực bảo vệ các vệ tinh của nước này. Động thái của Paris được đánh giá là một dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các cường quốc thế giới trên quỹ đạo Trái Đất.
Hành tinh của chúng ta đã trải qua giai đoạn tĩnh lặng nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 bùng phát.
(VOVTV) - Băng trên Trái Đất đang tan nhanh hơn so với giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, chủ yếu do biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao.
Các nhà khoa học tin rằng mỗi ngày không còn đủ 24 giờ do Trái đất đang quay nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong 50 năm qua.
Các chuyên gia NASA cảnh báo hàng loạt thiên thạch sẽ nối đuôi nhau, bay sượt qua Trái đất vào những ngày đầu năm mới.