Tin tức

Trả lại hành khách tài sản hơn 1 tỷ đồng bỏ quên trên máy bay

Tổ tiếp viên hàng không đã phát hiện và kịp thời trả lại số tài sản hành khách bỏ quên trên máy bay tại hành trình Hà Nội - Đà Nẵng. Số tài sản này trị giá hơn 1 tỷ đồng.

03/05/2021 16:23

Theo đó, ngày 24/4/2021, tổ tiếp viên Vietnam Airlines VN7177, hành trình Hà Nội - Đà Nẵng phát hiện 1 chiếc ví của khách bỏ quên trên ghế 1A, bên trong có 45.000 USD và 50 triệu đồng cùng thẻ ATM và giấy tờ quan trọng khác (Tổng tài sản giá trị hơn 1 tỷ đồng). Tổ tiếp viên đã nhanh chóng bàn giao tài sản cho bộ phận mặt đất của Hãng để liên hệ khách trả lại.

anh-1-tai-san-khach-bo-quen-tren-vn7177-16200300803811878470586-174-0-1174-1600-crop-16200301026861929080124-0-0-964-1542-crop-16200308040591596122594.jpg

Tài sản hành khách bỏ quên trên chuyến bay. Nguồn: VNA

Cùng ngày, hành khách đã nhận lại toàn bộ số tiền mặt, tư trang của mình. Đồng thời hành khách cũng gửi thư cảm ơn tới tổ tiếp viên và bộ phận phụ trách hành lý thất lạc tại sân bay Đà Nẵng.

Trường hợp khách bỏ quên tài sản trên tàu bay và được nhân viên hãng hàng không trả lại diễn ra khá thường xuyên. Mỗi năm, tiếp viên, nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines nhặt được và trả lại hàng chục nghìn tài sản có giá trị bị bỏ quên trên máy bay cho hành khách.

Khách bỏ quên 1 tỷ đồng trên máy bay chiều Hà Nội - Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tổ tiếp viên Vietnam Airlines VN7177, hành trình Hà Nội - Đà Nẵng phát hiện 1 ví của khách bỏ quên. Ảnh minh hoạ: VNA

Trước đó, vào tháng 3/2021, sau khi chuyến bay từ TP.HCM hạ cánh tại Vinh, tiếp viên Vietnam Airlines đã phát hiện 1 kiện hành lý xách tay bị bỏ quên trên máy bay. Bên trong hành lý có nhiều tiền mặt và trang sức với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, kiểm tra bên trong chiếc vali chứa 200 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng, 100 triệu đồng tiền mệnh giá 200.000 đồng và 15 triệu đồng tiền mệnh giá 20.000 và 10.000 ngàn đồng; một số vòng vàng...

Số tài sản sau đó đã được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hành lý thất lạc tại sân bay Vinh để trao trả cho hành khách.

Ý kiến của bạn