Tin tức

Trả hồ sơ và điều tra bổ sung vụ cô gái bị hành hung đến sảy thai ở TPHCM

(VOVTV) - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 21/1, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án vụ cô gái bị đánh sảy thai, do nhận thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
21/01/2021 16:16

Theo cáo trạng của vụ án, do anh ruột nợ tiền của bị cáo Nguyễn Minh Dũng (39 tuổi), ngày 19/3/2019, chị Y. đến chơi nhà của Dũng tại huyện Bình Chánh thì bị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (30 tuổi, em gái Dũng) và Trần Nhật Khang giữ lại. Để gây sức ép buộc anh ruột của chị Y. phải trả nợ cho Dũng, các bị cáo đã dùng cây gỗ, xích sắt đánh vào người, bụng, mặt nạn nhân; thậm chí dùng pháo nổ đốt rồi ném vào người, dùng bình gas mini khò lửa đốt vào tay, chân nạn nhân.

Tối 10/4/2019, chị Y. bỏ trốn thì bị nhóm của Dũng phát hiện và tiếp tục bị hành hung. Sau đó, chị Y. sinh con tại nhà Dũng, nhưng đứa trẻ đã chết sau đó. Phát hiện sự việc, Hạnh (vợ hờ của Dũng) và bà Sương (mẹ Dũng) đã mang xác đứa bé đi phi tang; Dũng và Huyền gọi taxi đưa chị Y. vào bệnh viện, rồi bỏ trốn.

các bị cáo tại tòa.jpg

3 bị cáo Dũng, Khang, Huyền tại tòa sáng 21/1

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các bị cáo cơ quan chức năng thu giữ nhiều ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, dao tự chế, dây xích sắt, 2 khẩu súng và nhiều pháo, đạn. Tuy nhiên, tại tòa 3 bị cáo Nguyễn Minh Dũng (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (30 tuổi, em gái Dũng), Trần Nhật Khang (21 tuổi) chỉ bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh truy tố về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích". Riêng hai anh em Dũng - Huyền bị truy tố thêm về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX nhận định vụ án còn có nhiều điểm chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì thế, TAND huyện Bình Chánh quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp yêu cầu điều tra lại, làm rõ các tình tiết tàng trữ vũ khí nổ; tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo. Đồng thời, cơ quan xét xử cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của mẹ và vợ bị cáo Dũng trong vụ án.

Trước đó, trong phần đề nghị án, VKSND huyện Bình Chánh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dũng từ 27-30 năm tù về ba tội: "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cùng tội danh trên bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền bị đề nghị từ 15-18 năm tù. Riêng bị cáo Trần Nhật Khang bị đề nghị từ 13-15 năm tù về hai tội: "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích".

Ý kiến của bạn