Tin tức

TPHCM: Xử lý hình sự nếu khai báo y tế không trung thực…

(VOVTV) - Mặc dù đã khống chế được các F0, F1, F2 của BN1342 nhưng tình hình lây nhiễm Covid-19 đã tác động rất lớn đến an toàn sức khoẻ cộng đồng và kinh tế. Chủ tịch TPHCM đề nghị xem xét xử lý hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực …

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
03/12/2020 22:47

Tiếp tục rà soát các trường hợp F3, F4 của BN mắc Covid-19

Báo cáo tại buổi giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TPHCM vào chiều 3/12, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, liên quan đến BN1342, đến nay, TPHCM đã xác minh 852 người là F1 (tiếp xúc gần dưới 2m là 251 người, trên 2m là 601 người); F2 là 1492 trường hợp. Tổng số xét nghiệm có kết quả là 2.196, trong đó đã lấy mẫu 852/852 trường hợp F1 (có 3 trường hợp dương tính là các ca bệnh đã được công bố: BN1347, BN1348, BN1349), 1344 mẫu âm tính và hiện còn 148 mẫu F1 vừa bổ sung.

TPHCM: Xử lý hình sự nếu khai báo y tế không trung thực… - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM họp giao ban chiều 3/12

Sở Y tế đang tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp F2, nhất là những học viên của các trường còn sót lại, yêu cầu nhà trường rà soát kỹ lại thông tin. Sở Y tế cũng thành lập đoàn đi khảo sát các cơ sở cách ly, đặc biệt là các cơ sở cách ly không phải do quân đội quản lý, với các nhóm có nguy cơ cao sẽ đưa đi cách ly ở Củ Chi.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, đến 16h hôm nay, đã có hơn 8.200 học sinh khối mầm non và phổ thông phải nghỉ học, 8 trường nghỉ toàn bộ, 195 trường nghỉ một số lớp. Khối Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có gần 161.000 sinh viên, giảng viên, nhân viên phải nghỉ. Hiện ngành giáo dục vẫn đang phối hợp với ngành y tế khoanh vùng các trường hợp F3, F4 và con số này vẫn đang tiếp tục tăng,

Kiểm soát nhanh dịch bệnh để bảo vệ thành quả

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, dịch bệnh tác động rất lớn đến an toàn sức khoẻ cộng đồng và kinh tế của thành phố. Đáng mừng là đến nay không có thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, cần phải hết sức cảnh giác bởi tính từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 28/11 đến nay mới 5 ngày trong khi thời gian ủ bệnh kéo dài.

CT UBND TPHMC Nguyễn Thành Phong .jpg

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Vì thế, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cần phải kiểm soát thật nhanh dịch bệnh để giữ vững thành quả trong phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, những thành quả kinh tế - xã hội đã đạt được. Dự kiến cuối năm 2020, Thành phố đạt nguồn thu theo dự toán ngân sách Trung ương là 86,7%, vì vậy từ nay đến cuối năm mỗi ngày Thành phố phải thu 1.542 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu.  

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận huyện thực hiện nghiêm Công điện 1699 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 4616 của UBND Thành phố về tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, từ nay đến hết năm, cần phải xem công tác kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn với triển khai nhiệm vụ kép và đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của năm 2021.

Từ các ca nhiễm vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị với các trường hợp cách ly tại nhà, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM phải chuyển địa chỉ cho các địa phương để quản lý. Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu người cách ly tại nhà ra khỏi nhà; Sở Y tế rà lại chặt chẽ các quy định và hạn chế thấp nhất việc cách ly tại nhà.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung, cách ly có thu phí, nơi nào không đảm bảo phải đóng cửa ngay. Người dân cần phải có ý thức phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đeo khẩu trang trong cộng đồng, thường xuyên rửa tay, khử khuẩn, đẩy mạnh cài đặt phần mềm Bluezone để truy vết, các cuộc họp, hội nghị tổ chức phải đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Công an Thành phố xử lý nghiêm, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly, tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ, đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng…./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn