Tin tức

TP.HCM xin thêm một điểm bắn pháo hoa để chào mừng thành lập TP Thủ Đức

(VOVTV) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo để chào mừng Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
23/12/2020 18:33

Địa điểm TP.HCM xin thêm để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp là tại Khu Công nghệ cao (Quận 9). Thời gian tổ chức bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0g đến 0g15 phút ngày 01/01/2021, trùng thời điểm với các điểm bắn pháo hoa khác trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM xin thêm một điểm bắn pháo hoa để chào mừng thành lập TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Các bạn trẻ đứng trên cầu Thủ Thiêm xem bắn pháo hoa tại toà nhà Landmark 81

Theo UBND TP.HCM, đây là hoạt động nhằm chào mừng sự kiện Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức vào lúc 8 giờ ngày 31/12/2020. Như vậy nếu được chấp thuận, đây là điểm bắn pháo hoa thứ 4 tại TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết dương lịch 2021. Các địa điểm tổ chức gồm hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Ý kiến của bạn