Tin tức

TP.HCM: Xe buýt hoạt động èo uột do người dân còn e ngại

(VOVTV) - Từ đầu tháng 10/2021, TP.HCM cho phép hoạt động lại một số tuyến xe buýt trên địa bàn để phục vụ người dân. Đến ngày 15/11, về cơ bản tất cả các tuyến xe buýt trong thành phố đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay tình hình hoạt động xe buýt khá ảm đạm.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
04/12/2021 18:27

Cả hành trình chỉ có tài xế và tiếp viên

Tuyến xe buýt số 44 xuất phát từ Bến đò Bình Quới, đi qua nhiều tuyến đường của quận Bình Thạnh, Quận 1 và bến cuối ở Quận 4. Cả hành trình dài hơn 16 km, đi qua nhiều khu vực đông dân cư mà xe mà chỉ đón vài lượt khách. Tài xế Nguyễn Ngọc Châu cho biết, nhiều khi xe đi cả hành trình mà không có hành khách, chỉ có lái xe và tiếp viên bầu bạn với nhau.

TP.HCM: Xe buýt hoạt động èo uột do người dân còn e ngại - Ảnh 2.

Tình hình hoạt động xe buýt tại TP.HCM khá ảm đạm. Ảnh: Hà Khánh

Đó cũng là cảnh chung của nhiều tuyến xe buýt khác trên địa bàn thành phố thời gian này. Rảo quanh một vòng từ trạm xe buýt Thanh Đa (quận Bình Thạnh), qua các trạm trên tuyến Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng… gần như không trạm nào có khách chờ xe.

Khách đi xe buýt giảm 41% so với trước khi giãn cách

Từ ngày 15/11, TP.HCM đã đưa vào hoạt động 84/90 tuyến xe buýt có trợ giá. Các tuyến còn lại chưa hoạt động chủ yếu là tuyến xe chuyên đưa rước học sinh. Theo thống kê, số chuyến/ngày hiện nay giảm 61%, lượng hành khách/ngày giảm 41% so với trước khi giãn cách. Cụ thể, hiện nay mỗi ngày các tuyến xe buýt trên địa bàn TP vận chuyển khoảng 30.400 lượt khách so với hơn 51.700 lượt khách trước khi giãn cách.

TP.HCM: Xe buýt hoạt động èo uột do người dân còn e ngại - Ảnh 3.

Những vị khách hiếm hoi đi xe buýt. Ảnh: Hà Khánh

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng lí giải nguyên nhân chính khiến xe buýt ảm đạm sau dịch là do hiện nay sinh viên, học sinh vẫn chưa đi học trực tiếp. Trong khi nhiều tuyến, đối tượng phục vụ chính là học sinh, sinh viên khi chiếm đến 40 – 50% lượng khách, thậm chí một số tuyến lên đến 70%.

TP.HCM: Xe buýt hoạt động èo uột do người dân còn e ngại - Ảnh 4.

Những hàng ghế trống vắng là cảnh quen thuộc. Ảnh: Hà Khánh

Nguyên nhân thứ hai là dù TP.HCM đã bước vào trạng thái bình thường mới nhưng nhiều người lao động vẫn chưa trở lại TP, nhiều ngành nghề chưa phục hồi. Đặc biệt là tâm lý người dân vẫn còn e ngại, sợ lây lan dịch bệnh khi đi xe buýt nên chọn loại hình di chuyển khác. Thêm vào đó, tất cả các tuyến đã hoạt động trở lại nhưng thời gian giãn cách còn cao, trung bình từ 20– 30 phút/chuyến, người dân phải chờ đợi lâu nên cũng ngại đi.

Hiện Trung tâm đang lên phương án điều chỉnh các mạng lưới tuyến hoàn chỉnh, bố trí phương tiện, đảm bảo thời gian chờ hợp lý theo thực tế, có kế hoạch phục vụ khi học sinh, sinh viên đi học trực tiếp.

TP.HCM: Xe buýt hoạt động èo uột do người dân còn e ngại - Ảnh 5.

Xịt khử khuẩn tại các nhà chờ xe buýt chiều 4/12. Ảnh: Hà Khánh

Ngoài ra, Trung tâm này cũng đã lên kế hoạch cụ thể phối hợp với các bến xe liên tỉnh để vận chuyển người dân về quê hay trung chuyển hành khách đến và đi các bến trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.

Ý kiến của bạn