Tin tức

TPHCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ xe cộ trong ngày đầu thu phí BOT trở lại

(VOVTV) - Sáng 1/4, Trạm thu phí xa lộ Hà Nội, TPHCM bắt đầu thu phí trở lại đối với ô tô để hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
01/04/2021 15:19

Giá vé qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội dao động từ 25.000 – 140.000 đồng/vé tùy loại xe đối với vé lượt; vé tháng dao động từ 750.000 – 4.200.000 đồng; vé quý từ 2.025.000 – 11.340.000 đồng.

TPHCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ xe cộ trong ngày đầu thu phí BOT trở lại - Ảnh 1.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội bắt đầu thu phí trở lại từ hôm nay 1/4

Trong sáng 1/4, dù nhà đầu tư đã lắp đặt 8 làn thu phí tự động không dừng, nhưng phần lớn các phương tiện qua trạm vẫn mua vé lượt. Điều này khiến giao thông tại cửa ngõ phía Đông của TP xảy ra ùn ứ đoạn từ ngã tư RMK đến cầu Rạch Chiếc.

Hàng chục nhân viên trạm được huy động điều tiết giao thông và hướng dẫn các phương tiện vào làn thu phí, soát vé qua trạm. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông cũng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

TPHCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ xe cộ trong ngày đầu thu phí BOT trở lại - Ảnh 2.

Các phương tiện nối đuôi nhau chờ mua vé qua trạm

Ghi nhận của phóng viên, một số tài xế lưu thông qua đây vẫn tỏ ra bỡ ngỡ với việc thu phí trở lại. Tài xế Phạm Minh Tấn - lái xe taxi công nghệ cho biết: "Trước giờ thấy trạm thu phí dừng hoạt động rồi, nay thu phí trở lại tôi cũng bất ngờ. Nghe nói đây là trạm thu phí tự động không dừng, tôi mong trạm sẽ hoạt động đúng tiêu chí nhằm bớt ảnh hưởng đến người dân và người đi đường".

TPHCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ xe cộ trong ngày đầu thu phí BOT trở lại - Ảnh 3.

Giao thông qua khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội ùn ứ cục bộ, người đi xe máy cũng bị ảnh hưởng

TPHCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ xe cộ trong ngày đầu thu phí BOT trở lại - Ảnh 4.

Phần lớn các phương tiện qua trạm đều mua vé lượt, dù nhà đầu tư đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng

Theo chủ đầu tư, việc thu phí trở lại để hoàn vốn dự án nâng cấp, mở rộng xa lộ Hà Nội với tổng chiều dài 15,7Km, từ chân cầu Sài Gòn (Quận 2 cũ) thuộc TPHCM đến nút giao thông Tân Vạn thuộc tỉnh Đồng Nai được khởi công từ năm 2010 đến nay.

Từ quy mô 4 làn xe, dự án mở rộng mặt đường lên 12 đến 16 làn xe với tổng vốn đầu tư là hơn 4.905 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Theo đó, thời gian thu phí hoàn vốn là 17 năm 9 tháng.

Ý kiến của bạn