Tin tức

TP.HCM: Vớt rác trên kênh rạch hôm trước hôm sau lại đầy

(VOVTV) - Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, hiện nay hệ thống kênh rạch của TP hứng rất nhiều rác thải, vớt rác hôm trước thì hôm sau lại đầy, gây cản trở dòng chảy.

Tác giả Hà Khánh / VOV TPHCM
10/06/2022 11:37

Tại họp báo về công tác phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay (9/6), đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, hiện nay hệ thống kênh rạch của TP hứng rất nhiều rác thải, vớt rác hôm trước thì hôm sau lại đầy, gây cản trở dòng chảy và hạn chế khả năng thoát nước dẫn đến ngập.

TP.HCM: Vớt rác trên kênh rạch hôm trước hôm sau lại đầy - Ảnh 2.

Họp báo về phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 9/6. Ảnh: T.Nhân

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP có 15 điểm ngập do mưa, gồm các tuyến đường như: Lê Đức Thọ, Hồ Học Lãm, Thảo Điền, Quốc Hương, Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân…(giảm 3 điểm so với năm trước); 24 điểm ngập tức thời trong mưa, nước rút sau mưa dưới 30 phút như: Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Võ Văn Ngân, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Quá…Ngoài ra, có 9 tuyến đường ngập do triều như: Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Huỳnh Tấn Phát…

TP.HCM: Vớt rác trên kênh rạch hôm trước hôm sau lại đầy - Ảnh 3.

Nhiều đoạn kênh rạch tại TP.HCM bị xả rác khiến ô nhiễm và cản trở dòng chảy. Ảnh: Hà Khánh

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP cho biết, công tác chống ngập cũng đã có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện nguồn lực hạn chế, việc đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước khó khăn nên hạ tầng không đủ thoát nước trước các trận mưa quá lớn.

TP.HCM: Vớt rác trên kênh rạch hôm trước hôm sau lại đầy - Ảnh 4.

Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: T.Nhân

Để ứng phó trước mùa mưa lũ, Trung tâm đã tiến hành duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, miệng thu nước, kênh rạch, cửa xả để tăng cường khả năng thoát nước; xây dựng phương án tổ chức trực mưa, vớt rác miệng cống thời điểm trước, trong và sau cơn mưa…Trung tâm cũng phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền.

Bởi theo ông Vũ Văn Điệp, hiện nay tình trạng người dân liên tục xả rác gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thoát nước: "Hệ thống kênh rạch hiện nay lượng rác xả xuống rất nhiều, gây cản trở dòng chảy và hạn chế khả năng thoát nước. Việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều về công tác duy tu. Chúng ta vớt rác hôm trước, hôm sau lại đầy. Việc này tốn kinh phí rất lớn mà nguyên nhân là do chúng ta, do ý thức của người dân".

Ý kiến của bạn